Xả hơi sau kỳ thi THPT quốc gia tại những địa điểm gần Hà Nội

0
9

Sau kỳ thi căng thẳng, việc dành thời gian để nghỉ ngơi là rất cần thiết đối với các sĩ tử. Nếu vẫn còn e ngại việc đi chơi xa, bạn có thể tham khảo những điểm gần Hà Nội dưới đây.

Xa hoi sau ky thi THPT quoc gia tai nhung dia diem gan Ha Noi hinh anh 1
Núi Hàm Lợn: Cách Hà Nội khoảng 40 km, núi Hàm Lợn (thuộc địa phận Hàm Sơn, huyện Sóc Sơn) là điểm đến yêu thích được nhiều người lựa chọn tổ chức dã ngoại ngoài trời. Sau những ngày thi căng thẳng, hội bạn thân có thể đến đây để tận hưởng thiên nhiên núi rừng hoang sơ, thoáng đãng. 
Xa hoi sau ky thi THPT quoc gia tai nhung dia diem gan Ha Noi hinh anh 2
Nếu tự tin về tay lái của mình, bạn có thể tự đi xe máy đến đây vì đường khá dễ tìm. Du khách không cần phải chuẩn bị lều trại trước vì người dân gần đó có dịch vụ cho thuê. Tuy nhiên, dịch vụ ăn uống ở đây còn hạn chế. Bạn có thể mang theo một ít thịt heo, gà… ướp sẵn. 
Xa hoi sau ky thi THPT quoc gia tai nhung dia diem gan Ha Noi hinh anh 5
Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) là một địa điểm thích hợp cho những tín đồ yêu sự thơ mộng, êm đềm. Đến đây, du khách cũng có thể hóa trẻ thơ, quên đi ngày tháng mệt nhọc khi đùa giỡn với bạn bè hoặc gia đình bên xích đu hay những trò chơi giải trí khác. Ánh nắng vàng len lỏi qua rừng dương bạt ngàn tạo nên khung cảnh lãng mạn, giúp hội bạn thỏa sức “sống ảo”. 
Xa hoi sau ky thi THPT quoc gia tai nhung dia diem gan Ha Noi hinh anh 6
Làng gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 10 km về phía nam. Nếu không muốn đi chơi xa, bạn có thể dành trọn một ngày để khám phá ngôi làng cổ mang nhiều nét độc đáo này. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ tại làng Bát Tràng là ngắm nghệ nhân làm gốm và tự tay làm ra một tác phẩm mang dấu ấn của mình. Du khách có thể rảo bước trong khu chợ làng nghề với vô vàn mặt hàng đồ gốm tinh xảo và chọn mua một món quà xinh xắn làm kỷ niệm. 

Khám phá rừng mận mới đẹp như cổ tích ở Mộc Châu Thung lũng mận Mu Náu mang nét đẹp hoang sơ với đường dốc quanh co. Do địa hình cao, rất ít du khách biết đến sự tồn tại của nơi này, dù chỉ cách trung tâm Mộc Châu (Sơn La) 3 km.

Nguồn: News.zing.vn