Từ chối lên giường với người lạ, du khách bị đánh chấn thương sọ não

0
16

‘Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngoài ban công, máu ở khắp nơi’, nữ du khách Anh nhớ lại vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Emma Higginson, 35 tuổi, bị chấn thương sọ não, tổn thương hốc mắt và mũi trong vụ tấn công tại một khách sạn ở Marmaris, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, theo The Sun ngày 16/9. Sau khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát nhanh chóng nhận diện và bắt Declan Marshall, nhân viên kinh doanh xe, 27 tuổi, người Anh, liên quan đến vụ việc trên.

Emma cùng bạn bè gặp Declan trong một hộp đêm. Họ mời người này ngủ lại trên sofa trong phòng khách sạn vì anh ta không thể về nhà sau cuộc vui. Nhưng tên này nhanh chóng mò vào phòng Emma và định giở trò đồi bại, nữ du khách từ chối bởi cô đã có bạn trai.

“Anh ta đánh tôi hai lần tới ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngoài ban công, máu ở khắp nơi”, Emma nhớ lại khoảnh khắc tồi tệ khi được bạn đánh thức còn kẻ tấn công đã bỏ chạy.

“Tôi muốn mọi người nhìn vào những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Mẹ và em gái khó lòng nhận ra tôi, tôi phải chịu rất nhiều đau đớn”, Emma trả lời khi nằm trên giường bệnh trong thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Khắp thân thể của Emma bị bầm tím với 50 mũi khâu, bác sĩ khuyên cô không nên bay về nhà do tổn thương nghiêm trọng. “Tôi đã bị gãy răng và cần phải phẫu thuật để hồi phục gương mặt. Người đàn ông ra tay với tôi là kẻ cầm thú. Anh ta hoàn toàn mất trí và đáng phải ngồi tù thật lâu”, cô chia sẻ.

Declan hiện bị giam giữ và chờ ra hầu tòa vào tuần sau. Luật sư bào chữa cho Declan phát biểu: “Tôi rất xin lỗi vì những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng. Cô ấy đã bị thương rất nặng. Thân chủ của tôi quá say và không thể nhớ gì nhiều ngoài việc đẩy nhẹ nạn nhân”.

Kẻ tấn công (phải) bị bắt giữ. Ảnh: The Sun.

Kẻ tấn công (phải) bị bắt giữ. Ảnh: The Sun.

Đại diện Bộ ngoại giao Anh xác nhận cơ quan này đang hỗ trợ một phụ nữ người Anh sau tai nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và đã trao đổi với chính quyền địa phương. “Chúng tôi cũng đã liên lạc và hỗ trợ lãnh sự cho một người đàn ông Anh bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ”, người này nói.

Nguồn: Vnexpress.net