Phượt thủ ăn mày bị chỉ trích khi xin tiền ở Hong Kong

0
20
Tấm biển viết: Tôi đang gặp chút khó khăn. Ai đó tốt bụng làm ơn cho tôi vài đô la để mua thức ăn và phụ cấp. Cảm ơn. Ảnh: Carmen Suen & Chapman Cheng.

Nhiều người Hong Kong kêu gọi không bố thí cho nam du khách, cảnh báo rằng số tiền ủng hộ có thể về túi các tổ chức tội phạm.

Carmen Suen, người Hong Kong, nhìn thấy một phượt thủ ngồi ngoài trung tâm thương mại ở quận Sai Kung, với tấm biển xin tiền đặt dưới nền gạch, theo Sing Tao Daily.

Suen thấy dáng vẻ người này không đáng tin, liền đứng cạnh và quan sát. Cô bất ngờ khi người qua đường cho chàng trai 300 HKD (gần 900.000 đồng) nhưng anh ta không rời đi, vẫn tiếp tục xin thêm tiền. Suen nghi anh ta là kẻ lừa đảo, giả vờ gặp khó khăn để lợi dụng lòng hào phóng của người khác, Asia Times đưa tin ngày 13/11.

Tấm biển viết: Tôi đang gặp chút khó khăn. Ai đó tốt bụng làm ơn cho tôi vài đô la để mua thức ăn và phụ cấp. Cảm ơn. Ảnh: Carmen Suen & Chapman Cheng.

Tấm biển viết: “Tôi đang gặp chút khó khăn. Ai đó tốt bụng làm ơn cho tôi vài đô la để mua thức ăn và tiêu vặt. Cảm ơn”. Ảnh: Carmen Suen & Chapman Cheng.

Suen chia sẻ mối lo của mình kèm tấm ảnh lên Facebook. Một số người cho hay, họ đã gặp thanh niên trên mặc cùng một bộ đồ và mang theo tấm biển như vậy ở nhiều nơi khác trên khắp hòn đảo.

Chapman Cheng, một cư dân Hong Kong, nói rằng mình đã theo dõi phượt thủ trên và phát hiện ra một người khác đứng canh chừng anh ta xin tiền. Nhiều ý kiến khác kêu gọi mọi người không bố thí cho chàng trai trên, cảnh báo rằng tiền có thể về tay những băng nhóm tội phạm. Họ khuyên nếu thấy người này còn xin tiền, người dân nên báo cảnh sát.

Việc ăn xin bị coi là hành động trái phép tại Hong Kong. Lần đầu hoặc lần thứ hai phạm tội, một người có thể bị phạt 500 USD và ngồi tù một tháng. Với người vi phạm lần thứ ba trở lên, mức phạt là 500 USD và 12 tháng tù.

Nguồn: Vnexpress.net