Nhiều hãng bay hủy chuyến tới Vũ Hán

0
10
Trước đó, vào ngày 21/1, nhiều công ty du lịchTrung Quốc, trong đó có Ctrip - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất nước - ra thông báo về việc du khách sẽ được hoàn tiền nếu hủy tour tới Vũ Hán. Ảnh: Reuters.

Ít nhất ba hãng hàng không từ Singapore, Đài Loan và Malaysia đã ngừng các chuyến bay thường ngày tới Vũ Hán.

Hãng hàng không Scoot đóng tại Singapore thông báo hủy chuyến sau khi chính quyền Trung Quốc phong tỏa Vũ Hán ngày 23/1. Tại Đài Loan, hãng China Airlines tuyên bố dừng các chuyến bay tới Vũ Hán tới hết 29/2. Hãng Mandarin Airlines cũng đang hủy các chuyến từ sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc. Hãng này cho biết sẽ hỗ trợ những hành khách muốn quay lại Vũ Hán bằng cách đưa tới các địa điểm khác gần đó. AirAsia cũng có tuyên bố tương tự.

Trước đó, vào ngày 21/1, nhiều công ty du lịchTrung Quốc, trong đó có Ctrip - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất nước - ra thông báo về việc du khách sẽ được hoàn tiền nếu hủy tour tới Vũ Hán. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/1, nhiều công ty du lịch Trung Quốc, trong đó có Ctrip – công ty du lịch trực tuyến lớn nhất nước – ra thông báo về việc du khách sẽ được hoàn tiền nếu hủy tour tới Vũ Hán. Ảnh: Reuters.

Sân bay quốc tế tại nhiều nước trên thế giới hiện “căng như dây đàn” trước dịch bệnh này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cùng Cục Hải quan, Biên phòng Mỹ đã triển khai chương trình kiểm tra sức khỏe với các hành khách đến hoặc đi qua tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc. Việc kiểm tra virus được thực hiện tại 3 trung tâm hàng không lớn của Mỹ: sân bay quốc tế San Francisco, John F.Kenedy và Los Angeles từ ngày 18/1. CDC sau đó công bố chương trình kiểm tra sức khỏe mở rộng đối với các hành khách tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và O’Hare ở Chicago.

Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi người dân nên thận trọng khi đến Trung Quốc thời điểm này, cũng như có các biện pháp phòng ngừa. Tại Thái Lan, các sân bay ở Bangkok, Krabi, Chiang Mai và Phuket tổ chức sàng lọc đối với những khách đến từ các địa điểm có virus viêm phổi Vũ Hán. Nhật Bản đang yêu cầu khách đến từ Trung Quốc điền vào mẫu đơn kiểm tra y tế tại điểm nhập cảnh. Tại Hàn Quốc, hành khách đáp chuyến bay từ Vũ Hán được kiểm tra thân nhiệt. Ấn Độ, Malaysia, Singapore cũng có biện pháp tương tự.

Tại Việt Nam, các cửa khẩu ở Lạng Sơn, nhà ga Nội Bài ở Hà Nội, Tân Sơn Nhất ở TP HCM cũng thắt chặt kiểm dịch viêm phổi Vũ Hán, lên phương án cách ly nếu có trường hợp nghi ngờ.

Kể từ 10h ngày 23/1, các loại xe bus, tàu điện ngầm, phà và những loại phương tiện vận chuyển hành khách ra sân bay bị cấm hoạt động tại Vũ Hán. Các chuyến bay khởi hành từ thành phố 11 triệu dân này cũng bị đình chỉ. Xe công cộng và phà nội đô bị hạn chế.

Vũ Hán là nơi khởi phát dịch viêm phổi do chủng virus hoàn toàn mới thuộc họ corona (nCoV) gây ra. Loại virus trên đã khiến 17 người thiệt mạng và hàng trăm người mắc bệnh, trong đó có hai ca mới nhất được ghi nhận tại Việt Nam.

Anh Minh (Theo Bangkok Post)

Nguồn: Vnexpress.net