Nhiễm nCoV sau chuyến đi Bali

0
10
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, tham gia một cuộc tập trận xử lý một bệnh nhân nghi nhiễm nCoV tại bệnh viện Sanglah ở Denpasar, Bali, vào ngày 12/2. Hiện tại hai bệnh nhân Trung Quốc đang được điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện. Ảnh: Zul Trio Anggono/Jakarta Post.

Trung Quốc báo cáo một công dân từng du lịch Bali cuối tháng 1 dương tính với nCoV, trong khi Indonesia đang điều tra thông tin này.

Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh (CDC) thành phố Hoài Nam, trực thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc mới công bố một bệnh nhân họ Jin nhiễm nCoV vào 6/2. Người này đã bay từ Vũ Hán, tâm dịch Covid-19, đến Bali, Indonesia vào ngày 22/1, trên chuyến bay mang số hiệu JT2618 của Lion Air. Bệnh nhân nghỉ trên hòn đảo khoảng một tuần trước khi trở về Thượng Hải vào 28/1, trên chuyến bay mang số hiệu GA858 của hãng Garuda Indonesia.

“Đề nghị hành khách có mặt trong những chuyến bay nêu trên lập tức thực hiện những biện pháp phòng ngừa. Tạm thời không ra đường, nếu bị sốt, hãy đến bệnh viện gần nhất. Hãy mang khẩu trang khi đến trung tâm y tế và không sử dụng phương tiện công cộng”, CDC Hoài Nam thông báo trên Weibo.

Jakarta Post đã cố gắng liên hệ với chính quyền tỉnh An Huy và CDC Hoài Nam để tìm hiểu thêm thông tin về bệnh nhân xong chưa có phản hồi. Trước đó, hai phóng viên từ hai tờ báo uy tín tại Trung Quốc đã xác nhận với Jakarta Post rằng thông báo về trường hợp nhiễm nCoV sau chuyến đi Bali được đăng tải trên tài khoản chính thức của các cơ quan y tế tỉnh An Huy.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, tham gia một cuộc tập trận xử lý một bệnh nhân nghi nhiễm nCoV tại bệnh viện Sanglah ở Denpasar, Bali, vào ngày 12/2. Hiện tại hai bệnh nhân Trung Quốc đang được điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện. Ảnh: Zul Trio Anggono/Jakarta Post.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, tham gia một cuộc diễn tập xử lý một bệnh nhân nghi nhiễm nCoV tại bệnh viện Sanglah ở Denpasar, Bali, vào ngày 12/2. Hiện tại hai bệnh nhân Trung Quốc đang được điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện. Ảnh: Zul Trio Anggono/Jakarta Post.

Dicky Irchamsyah, đại diện Garuda Indonesia, cho biết chưa nhận báo cáo về trường hợp nào như trên nhưng hãng sẽ kiểm tra lại. Danang Mandala, phát ngôn viên của Lion Air, khẳng định hãng sẽ điều tra thông tin này.

Trong khi đó, ông Anung Sugihantono, Giám đốc trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Sức khỏe Môi trường của Bộ Y tế Indonesia, nói rằng chưa nhận được thông tin về ca lây nhiễm nào và “đang xác minh”. Nhưng quan chức này nhanh chóng khẳng định đó chỉ là “tin đồn”.

Ketut Suarjaya, Sở Y tế Bali, nói đang cố tra lại lịch sử di chuyển và những hoạt động của du khách họ Jin trên. “Chúng tôi không biết chính xác anh ta bị nhiễm virus ở đâu, trước hay sau khi đến Bali. Có khả năng anh ta bị lây nhiễm khi trở về Trung Quốc”, ông Suarjaya phát biểu. 

Hiện Bali có hai bệnh nhân người Trung Quốc được cách ly trong bệnh viện Sanglah trên đảo từ 11/2. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bệnh viện đã điều trị cho 32 bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, trong đó 30 trường hợp âm tính với nCoV.

An An (Theo Jakarta Post)

Nguồn: Vnexpress.net