Khách xô gãy bàn cổ khi selfie

0
10
Khu trưng bày bộ bàn ghế cổ có đặt biển cấm xâm phạm. Ảnh: Pribadi Wicaksono.

Indonesia Tổng chi phí để sửa chữa thiệt hại cho chiếc bàn cổ khoảng 29 -35 USD, nhưng du khách làm hỏng nó chỉ có thể trả khoảng 3,5 USD.

Bekel Purakso Wiarjo, nhân viên bảo tàng Cung điện Yogyakarta, cho biết một nữ du khách 40 tuổi đã xô đổ chiếc bàn cổ từ bục trưng bày khiến nó bị gãy một chân. Người này đến bảo tàng vào khoảng 12h trưa 16/12, không có nhân viên nào gần hiện trường vào thời điểm xảy ra sự cố.

Chiếc bàn là một phần của một bộ nội thất bằng gỗ mạ vàng, với các chi tiết chạm khắc và gắn đệm nhung đỏ. Chiếc bàn ba chân này từng được Hamengkubuwono VIII, vị sultan của vùng Yogyakarta trị vì từ năm 1921 đến 1939, sử dụng.

Khu trưng bày bộ bàn ghế cổ có đặt biển cấm xâm phạm. Ảnh: Pribadi Wicaksono.

Khu trưng bày bộ bàn ghế cổ có đặt biển cấm xâm phạm. Ảnh: Pribadi Wicaksono.

Du khách trên nói rằng ai đó đã cho phép cô chụp ảnh selfie trên bục trưng bày bộ bàn ghế cổ. 

Tổng chi phí để sửa chữa các thiệt hại có thể từ 400.000 đến 500.000 Rp. (khoảng 29 – 35 USD). “Tuy nhiên, khách du lịch nói rằng cô ấy chỉ có thể trả cho chúng tôi 50.000 Rp (khoảng 3,5 USD)”, Bekel nói.

An An (Theo Jakarta Post)

Nguồn: Vnexpress.net