Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng hơn 70% trong tháng 1

0
11
Khach Trung Quoc den Viet Nam tang hon 70% trong thang 1 hinh anh 1 khach.jpg

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 tăng cao do trùng với dịp Tết Nguyên đán. Thị trường khách Trung Quốc biến động mạnh với mức tăng 72,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê đưa ra ngày 29/1, lượng khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 1 năm nay đạt gần 2 triệu người. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân lượng khách tăng đột biến do nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của khách quốc tế và Việt kiều cao hơn bình thường trong dịp Tết Nguyên đán.

Số khách tới bằng đường hàng không đạt khoảng 1,6 triệu lượt, chiếm 81,3% (tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Khách đến bằng đường biển đạt 80.092 lượt (tăng 231,5%). Khách đến bằng đường bộ đạt 292.464 lượt, giảm 5,8%.

Khach Trung Quoc den Viet Nam tang hon 70% trong thang 1 hinh anh 1 khach.jpg

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 có mức tăng ấn tượng do trùng Tết Nguyên đán. Ảnh: Getty.

So với cùng kỳ năm ngoái, hầu hết thị trường khách du lịch đều tăng. Campuchia có mức tăng ấn tượng nhất, thêm 329,9%. Khách Trung Quốc tăng thêm 72,6%. Các thị trường khác như Lào, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Mỹ, Na Uy và Nga đều có mức tăng từ 16,1-42,5%.

Tính chung, khách từ các châu lục đến Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách châu Á đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 39,9% và chiếm 77,4% tổng lượng khách quốc tế. Khách châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi có mức tăng lần lượt là 11,5%; 19%; 7,8%; 22%.

Sau kết quả khả quan trong tháng 1, lượng khách quốc tế đến Việt Nam hứa hẹn biến động mạnh thời gian tới do virus corona. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp như cấm khách từ vùng dịch, hạn chế di chuyển của khách Trung Quốc trong 14 ngày…

Nhiều nhà hàng, khách sạn ở các thành phố tập trung đông khách Trung Quốc như Nha Trang, Đà Nẵng đều phản ánh tình trạng ế ẩm do lượng khách sụt giảm.

Người nước ngoài nói gì về cuộc sống ở tâm dịch corona? Cuộc sống của những người ở Vũ Hán (Trung Quốc), tâm dịch corona, khá ảm đạm nhưng họ được cung cấp mọi nhu cầu cần thiết như phiên dịch, khẩu trang, đồ ăn…

Nguồn: News.zing.vn