Khách Trung Quốc bị giam 15 ngày vì đóng giả lính Nhật

0
16

Hai người đàn ông bị giam 15 ngày sau khi mặc đồng phục của quân đội Nhật Bản tạo dáng trước chiến trường cũ ở Nam Kinh.

Bức ảnh hai nam thanh niên trong trang phục quân đội Nhật Bản ở chiến trường Nam Kinh khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng, Shanghaiist đưa tin ngày 23/2.

Tang và Zong bị giam giữ 15 ngày. Cảnh sát cho họ thời gian tự kiểm điểm và hối hận về lỗi lầm. Ảnh: Shanghaiist.

Tang và Zong bị giam giữ 15 ngày. Cảnh sát cho họ thời gian tự kiểm điểm về lỗi lầm. Ảnh: Shanghaiist.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Hai người đàn ông được xác định là Tang, 25 tuổi, đến từ thành phố Đạt Châu, Tứ Xuyên và Zong, 22 tuổi, ở Nam Kinh.

Theo cảnh sát, họ đặt mua trang phục và vũ khí gồm kiếm, khẩu súng trường có lưỡi lê. Tất cả đều được mua trên mạng. Sau đó, cả hai mang chúng đến núi Tía. Đây là nơi diễn ra cuộc chiến đẫm máu giữa quân đội Nhật Bản và Trung Quốc cách đây hơn 80 năm. Sau khi tự chụp ảnh, cả hai đã đăng lên QQ.

Các hình phạt khác cho hai du khách vẫn chưa được quyết định. Song dư luận Trung Quốc yêu cầu chính quyền phải xử lý mạnh tay.

Đây không phải trường hợp đầu tiên người Trung Quốc đóng giả làm lính Nhật Bản để nổi tiếng trên mạng xã hội. Tháng 8/2017, hai người đàn ông Trung Quốc bị cảnh sát giam giữ sau khi mặc đồng phục quân đội Nhật Bản và diễu hành trước nhà ga ở Quảng Tây. Khi bị bắt, họ thừa nhận đang cố gắng trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Khách Trung Quốc bị giam 15 ngày vì đóng giả lính Nhật
 
 

Khách Trung Quốc bị giam 15 ngày vì đóng giả lính Nhật

Nhiều người Trung Quốc từng đóng giả làm lính Nhật và bị dư luận chỉ trích. Nguồn: Youtube.

Một trường hợp khác là bốn người đàn ông mặc quân phục Nhật Bản, chụp ảnh trước một nhà tưởng niệm ở Thượng Hải. Sau một tháng, cảnh sát phát hiện ra bốn người này mang quốc tịch Trung Quốc.

Nguồn: Vnexpress.net