Khách Tây kéo vali đi bới rác, tìm đồ ăn thừa ở Bali

0
18
Khách Tây bới thùng rác tìm đồ ăn để tiết kiệm tiền ở Bali

Người dân Bali tò mò về danh tính của một du khách đi sục sạo hàng loạt thùng rác quanh bờ biển Sanur. 

Cuối tháng 10, mạng xã hội Indonesia xôn xao trước loạt video về một du khách lang thang tại khu vực bãi biển Sanur. Một tay kéo vali, một vai đeo balo, người đàn ông dừng lại mỗi khi thấy thùng rác ven đường, tìm kiếm thứ gì đó ăn được. Người dân trong vùng cho hay, vị khách này xuất hiện hai lần một ngày vào buổi sáng và tối.

Truyền thông đất nước vạn đảo nhanh chóng xác định người nhặt rác này là một du khách Bulgaria 42 tuổi, xưng danh là Toto.

Khách Tây bới thùng rác tìm đồ ăn để tiết kiệm tiền ở Bali
 
 

Khách Tây bới thùng rác tìm đồ ăn để tiết kiệm tiền ở Bali

Video: Dwikayanthi Pudja/Facebook.

Toto tiết lộ mình là một phượt thủ mang hoài bão đi khắp thế giới từ thời niên thiếu, chỉ bắt đầu hành trình khi đã ngoại tứ tuần. Phượt thủ này làm nhân viên cứu hộ bờ biển trong 15 năm khi còn ở Bulgaria, vì anh thích sống gần biển.

Anh muốn tiết kiệm chi phí cho những chuyến đi: “Thích đi đây đi đó, muốn có tiền mua vé tàu xe tôi phải tiết kiệm chi phí ăn ở”.

Vừa lựa đồ ăn chưa hỏng từ thùng rác, Toto vừa trả lời phóng viên trang Detik: “Tôi từng đến Hungary, Slovakia, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Singapore và vừa tới Bali”.

Toto đã nay đây mai đó khoảng một năm, thường nhận những ánh mắt dè bỉu hay lời xua đuổi tại nhiều quốc gia. “Đôi khi bạn tìm thấy chút thịt, trứng hay cơm vẫn có thể ăn được nhưng lại bị đổ đi”, du khách Bulgaria nói.

Toto mừng khi người dân Bali thân thiện, đôi khi còn cho anh đồ ăn. Ảnh: Detik.

Toto mừng khi người dân Bali thân thiện, đôi khi còn cho đồ ăn nhưng anh thường từ chối do ẩm thực địa phương thường rất cay. Ảnh: Detik.

Câu chuyện của Toto nổi lên vào thời điểm chính quyền Bali phàn nàn về những khách du lịch giá rẻ tới hòn đảo, và làn sóng chỉ trích phượt thủ phương Tây ăn xin tại châu Á, Coconuts đưa tin. 

Song dư luận Indonesia tỏ ra thông cảm với Toto vì anh không xin bố thí. Một số người cũng đề xuất chính quyền Bali cần có quy định chặt chẽ hơn dành cho  khách nước ngoài để đảm bảo nguồn thu từ du lịch cho địa phương. Ví dụ, khách quốc tế cần chứng minh tài chính tối thiểu, hợp đồng lao động, hồ sơ thuế hay bảo hiểm mới có thể nhập cảnh.

Nguồn: Vnexpress.net