Hành trình du lịch 9 tháng tới 16 nước của con gái tỷ phú Malaysia

0
8

Năm 2017, Chryseis Tan đã tới 16 quốc gia, dừng chân ở 4 châu lục: Á, Âu, Mỹ và Phi qua những chuyến du lịch sang trọng.

Chryseis Tan là con gái của tý phú giàu thứ 20 tại Malaysia, Vincent Tan, với tổng tài sản lên đến 1,2 tỷ USD, theo Forbes. Ước mơ của nữ thừa kế 29 tuổi này là đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong năm 2017, cô đã đặt chân tới 16 quốc gia tại 4 châu lục là Á, Âu, Phi và Mỹ.

hanh-trinh-du-lich-9-thang-toi-16-nuoc-cuacon-gai-ty-phu-1

Chuyến đi đầu tiên của Chryseis trong năm nay là đến Dubai vào dịp Tết âm lịch. Cô tới đó cùng bạn trai Faliq Nasimuddin. Faliq là con trai của tỷ phú Tan Sri Nasimuddin Amin. Cặp đôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ và chính thức hẹn hò từ năm 2014.

Sau khi cưỡi lạc đà trên sa mạc sa mạc, Chryseis bay tới Bangkok và Bắc Kinh tiếp tục du lịch. Trong chuyến thăm Modena, Italy hồi đầu tháng 3, cô ghé qua Osteria Francescana, nhà hàng được bình chọn là tốt nhất thế giới, để ăn món tráng miệng. Nhà hàng 3 sao Michelin này có thực đơn 12 món giá 250 Euro (hơn 6,6 triệu đồng) và món tráng miệng giá 30 Euro (gần 800.000 đồng).

Sau khi cưỡi lạc đà trên sa mạc, Chryseis bay tới Bangkok và Bắc Kinh tiếp tục du lịch. Trong chuyến thăm Modena, Italy hồi đầu tháng 3, cô ghé qua Osteria Francescana, nhà hàng được bình chọn là tốt nhất thế giới, để ăn món tráng miệng. Nhà hàng 3 sao Michelin này có thực đơn 12 món giá 250 Euro (hơn 6,6 triệu đồng) và món tráng miệng giá 30 Euro (gần 800.000 đồng).

Sau đó, nữ thừa kế tỷ phú tiếp tục chuyến du lịch tới các điểm đến nổi tiếng khác Maranello, Florence và Milan, Italy trước khi quay trở lại châu Á để ngắm hoa anh đào nở ở Tokyo, Nhật Bản.

Sau đó, nữ thừa kế tỷ phú tiếp tục chuyến du lịch tới các điểm đến nổi tiếng khác Maranello, Florence và Milan, Italy trước khi quay trở lại châu Á để ngắm hoa anh đào nở ở Tokyo, Nhật Bản.

Năm nay, Chryseis đã cùng mẹ tới Seoul, Hàn Quốc du lịch rồi lại tới Nara, Kyoto, Nhật Bản với chị gái.

Năm nay, Chryseis đã cùng mẹ tới Seoul, Hàn Quốc du lịch rồi lại tới Nara, Kyoto, Nhật Bản với chị gái.

Sau đó, Chryseis đến Hong Kong để thưởng thức món trứng cá muối, các món ăn nấu với nấm truffle tại nhà hàng đắt đỏ Vea Restaurant & Lounge. Nơi đây được biết đến là một trong những nhà hàng đắt đỏ, khi giá mỗi suất ăn thấp nhất là 190 USD/người (4,3 triệu đồng).

Sau đó, Chryseis đến Hong Kong để thưởng thức món trứng cá muối, các món ăn nấu với nấm truffle tại nhà hàng Vea Restaurant & Lounge. Nơi đây được biết đến là một trong những nhà hàng đắt đỏ, khi giá mỗi suất ăn thấp nhất là 190 USD/ người (4,3 triệu đồng).

hanh-trinh-du-lich-9-thang-toi-16-nuoc-cuacon-gai-ty-phu-6

Chryseis bay về Kuala Lumpur để chúc mừng sinh nhật mẹ, rồi lại tiếp tục bay tới Mỹ để tắm nắng trên các bãi biển. Những địa điểm cô yêu thích tại đất nước này là Miami, San Francisco và Napa ở California.

Sau khi rời Mỹ, Chryseis tới quần đảo Turks & Caicos nghỉ dưỡng.

hanh-trinh-du-lich-9-thang-toi-16-nuoc-cuacon-gai-ty-phu-8

Tháng 6, nữ tài phiệt quay lại châu Âu, đến thăm Paris, Pháp và Vienna, Italy rồi bay tới Morocco vào cuối tháng cùng bạn trai.

Hành trình du lịch 9 tháng tới 16 nước của con gái tỷ phú
 
 

Hành trình du lịch 9 tháng tới 16 nước của con gái tỷ phú

 Màn cầu hôn của bạn trai Chryseis tại Marrakech. Video: Instagram.

Cặp đôi con nhà giàu tiếp tục chuyến du lịch bằng máy bay riêng để tới Phuket, Thái Lan rồi quay về Kyoto trước khi đến Thụy Sĩ nghỉ ngơi. Tiếp theo, cô đến Barcelona và ghé ăn ở nhà hàng nổi tiếng El Celler de Can Roca ở Girona. Đây là nhà hàng 3 sao Michelin, với suất ăn tối từ 180 USD/người (gần 4 triệu đồng).

Cặp đôi con nhà giàu tiếp tục chuyến du lịch bằng máy bay riêng để tới Phuket, Thái Lan rồi quay về Kyoto trước khi đến Thụy Sĩ nghỉ ngơi. Tiếp theo, cô đến Barcelona và ghé ăn ở nhà hàng nổi tiếng El Celler de Can Roca ở Girona. Đây là nhà hàng 3 sao Michelin, với suất ăn tối từ 180 USD/người (gần 4 triệu đồng).

Hoàng hôn tại Hy Lạp
 
 

Hoàng hôn tại Hy Lạp

 Đôi tình nhân ngắm hoàng hôn ngoài khách sạn tại Kranídion, Hy Lạp. Video: Instagram.

hanh-trinh-du-lich-9-thang-toi-16-nuoc-cuacon-gai-ty-phu-11

Tại đây, cô đã tham gia tiệc tùng cùng Leona Lewis rồi tới Jakarta, Indonesia, trước khi đến Disneyland Thượng Hải, Trung Quốc.

Ngoài những chuyến du lịch sang chảnh, con gái của tỷ phú Malaysia còn là một doanh nhân thành đạt. Cô là giám đốc điều hành của Berjaya Times Square, trung tâm mua sắm nội thành lớn nhất Malaysia và là giám đốc điều hành của Berjaya Assets Bhd. Chryseis cũng đã đầu tư vào hai nhà hàng sang trọng ở Malaysia.

Ngoài những chuyến du lịch sang chảnh, con gái của tỷ phú Malaysia còn là một doanh nhân thành đạt. Cô là giám đốc điều hành của Berjaya Times Square, trung tâm mua sắm nội thành lớn nhất Malaysia và là giám đốc điều hành của Berjaya Assets Bhd. Chryseis cũng đã đầu tư vào hai nhà hàng sang trọng ở Malaysia.

Ảnh: Instagram.

Nguồn: Vnexpress.net