Hàng nghìn người đổ về xem Carnaval khiến Hạ Long ‘thất thủ’

0
15

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, gần 10.000 người tham dự sự kiện Carnaval Hạ Long vào ngày 28/4 là một trong những nguyên nhân khiến một số tuyến đường trong thành phố ùn tắc.

Nhiều diễn đàn du lịch ghi nhận dòng người đổ về thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 28/4 khiến một số con đường trong thành phố trở nên tắc nghẽn. 

“Khoảng 19h tối, đường phố đông nghịt. Tôi di chuyển từ đường Hậu Cần đến đầu đường Cái Dăm tốn gần một tiếng”, anh Phạm Văn Cương, Quảng Ninh, nói.

Hang nghin nguoi do ve xem Carnaval khien Ha Long 'that thu' hinh anh 1
Một số tuyến phố quanh khu vực diễn ra sự kiện Carnaval Hạ Long 2019 bị ùn tắc vào tối 28/4. Ảnh: Phạm Cương.

Theo các diễn đàn du lịch, nguyên nhân chủ yếu là do lễ hội Carnaval Hạ Long 2019 và chương trình bắn pháo hoa vào tối cùng ngày. Xác nhận với Zing.vn, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho hay khoảng gần 10.000 người đến xem sự kiện này.

Trao đổi với Zing.vn, ông Thủy dự báo khoảng 600.000-650.000 lượt khách sẽ đến Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ 30/5-1/5, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Những địa điểm du khách tập trung nhiều nhất là khu vực Hạ Long, Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu, Trà Cổ và Uông Bí. Bình quân, khách lưu trú tại các điểm khoảng 2-3 ngày.

Trong ngày 28/4, tổng khách du lịch đến tỉnh ước tính đạt khoảng 174.000 lượt. Trong đó, khách lưu trú là hơn 11.000 lượt với 8.642 lượt là khách quốc tế. Công suất buồng khách sạn 4-5 sao trên địa bàn đạt 95-100%.

Tại vịnh Hạ Long, lượng khách đến thăm đạt 21.798 lượt. Trong đó, lưu trú là 3.258 lượt với 8.731 lượt khách quốc tế. 754 tàu xuất bến với 128 chuyến tàu lưu trú du lịch.

Hang nghin nguoi do ve xem Carnaval khien Ha Long 'that thu' hinh anh 2
Lượng khách đến Quảng Ninh trong 3 ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Kim Ngân.

Tại Uông Bí, lượng khách đạt 9.500 lượt. Ở các khu Vân Đồn, Quan Lạn và Minh Châu ước đạt hơn 3.500 lượt. Cô Tô đạt khoảng 10.000 lượt và Móng Cái đạt hơn 3.500 lượt.

Tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra tại một số nơi tham quan và điểm tập trung du khách như Cảng tàu Du lịch Tuần Châu và khu du lịch Bãi Cháy.

“Do lượng khách tăng cao cùng với thời tiết có mưa vào một số thời gian cao điểm, tình trạng xáo trộn trong hành trình đã xảy ra”, ông Thủy nói.

Theo giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy tại một số điểm vào ngày 29/4. Tuy nhiên, cơ quan chức năng của tỉnh đã có giải pháp phù hợp để điều chỉnh.

Về lượng khách đến Quảng Ninh trong ngày 29/4, con số ước tính là hơn 175.000 lượt. Trong đó, khách lưu trú đạt trên 13.000 lượt với 10.210 lượt là khách quốc tế. 

Tại vịnh Hạ Long, lượng khách ước tính đạt 24.312 lượt. Trong đó, lưu trú là 3.327. Ở Uông Bí, con số là hơn 10.000 lượt khách. Khu vực Vân Đồn, Quan Lạn, Minh Châu đón hơn 3.700 lượt khách. Trong khi đó, Cô Tô đón khoảng 11.000 lượt khách và Móng Cái đạt hơn 3.700 lượt khách.

“Dự kiến trong ngày 30/4, lượng khách đến Quảng Ninh tương đương hai ngày 28-29/4. Sang ngày 1/5, lượng khách sẽ giảm về mức bình thường”, ông Thủy thông tin.

Những địa điểm thú vị dành cho du khách đến Hạ Long Du lịch Hạ Long không còn gói gọn với ngắm vịnh và tắm biển, mà đã sở hữu vô vàn địa điểm vui chơi, giải trí đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trẻ và gia đình.

Nguồn: News.zing.vn