Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

0
26

Nhiều người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất qua đêm, đợi được giải cứu khỏi những hòn đảo chịu ảnh hưởng của trận động đất đêm 5/8.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Theo News, rất đông du khách đã đổ ra những bãi biển trên đảo Lombok sau trận động đất 7 độ. Theo thống kê chính thức, hiện có 98 người chết, 236 người bị thương. Một số nguồn tin cho biết, số thương vong có thể cao hơn nhiều nhưng chính quyền địa phương chưa xác nhận thông tin này. 

Cảnh sát trưởng đảo Lombok, Dewa Wijaya, ghi lại hình ảnh đoàn người cố gắng rời khỏi quần đảo Gili, nằm ở phía tây bắc đảo Lombok vào ngày 6/8. Ảnh: Reuters.

Di tản Indonesia
 
 

Di tản Indonesia

Video ghi lại cảnh du khách chen chân lên những con tàu cứu nạn. Video: Twitter.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

James Kelsall, 28 tuổi, trả lời PA khi đang đợi di tản: “Sự u ám và đau đớn bao trùm trên hòn đảo. Điều đáng sợ nhất là cảnh báo sóng thần sau đó. Người dân mặc áo phao, hoảng sợ bỏ chạy và la hét. Chúng tôi theo họ tới khu vực cao hơn, một ngọn đồi dốc và gồ ghề, trong bóng tối”. Ảnh: Sonja Delport.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

James nhận định, tình hình trên hòn đảo Gili Trawangan, thuộc quần đảo Gili, rất hỗn loạn. Anh thấy một số sĩ quan hải quân dùng chân đá người dân để ngăn họ trèo lên thuyền.

Theo Guardian, một số du khách cho biết, lực lượng thuộc chính quyền địa phương tham gia công tác di tản yêu cầu mọi người trả tiền mới được phép lên tàu cứu hộ. Ảnh: Sonja Delport.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Các du khách vạ vật trên bờ biển đảo Gili Trawangan hơn 6 tiếng. Ảnh: EPA.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Vợ chồng Michelle Thompson, người Mỹ, đang đi nghỉ khi thảm họa ập đến. Cô hồi tưởng lại khoảnh khắc loạn lạc khi rời đảo: “Mọi người ném vali lên thuyền còn tôi phải chật vật dìu chồng vì anh ấy đang bị chảy máu”. Ảnh: AFP.cho

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Muhammad Faozal, người đứng đầu một cơ quan du lịch của tỉnh Tây Nusa Tenggara, phát biểu: “Chúng tôi không thể cho tất cả mọi người đi ngay vì không có đủ chỗ trên thuyền”. Ảnh: AFP.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Tại Lombok, quân đội và lực lượng cứu hộ dùng cáng và thảm để đưa người bị thương tới những trung tâm di tản. Các y bác sĩ phải chữa trị cho rất nhiều nạn nhân ngoài bãi đậu xe, trong lều dựng tạm và dưới những tán cây, do bệnh viện trên đảo bị hư hại nặng và quá tải bệnh nhân. Ảnh: AFP.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Ban quản lý thiên tai quốc gia Indonesia, cho biết, khách quốc tế đã cắt ngắn kỳ nghỉ trên đảo Lombok. Các sân bay đều chật kín du khách đợi check-in, 18 chuyến bay đã được bổ sung để phục vụ du khách rời đảo. Ảnh: EPA.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận một số khu vực do nhiều cây cầu đã sập, đường hỏng, mất điện… Quân đội Indonesia thông báo, họ sẽ gửi tàu cứu trợ với thuốc men, nhu yếu phẩm và hỗ trợ công tác hậu cần tại các vùng bị động đất phá hủy. Ảnh: Ahmad Subaidi.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Một du khách đứng cạnh đống đổ nát tại Pemenang, phía bắc đảo Lombok. Ảnh: Ahmad Subaidi.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Cũng như Bali, Lombok hút khách nhờ những bãi biển thiên đường và khung cảnh núi non hùng vĩ. Khách sạn và nhiều công trình khác trên hai hòn đảo này không được phép xây vượt quá chiều cao của những cây dừa. Ảnh: Reuters.

Hàng nghìn du khách chen chúc trên bãi biển để di tản tại Indonesia

Động đất thường xuyên xảy ra tại Indonesia do quốc gia này nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một dãy liên tục các rãnh đại dương, vòng cung quần đảo, núi lửa… Tháng 12/2004, trận động đất 9,1 độ khiến hòn đảo Sumatra rung chuyển, đi kèm sóng thần khiến 230.000 người thiệt mạng tại nhiều quốc gia lân cận. Ảnh: Ahmad Subaidi.

Nguồn: Vnexpress.net