Du khách Việt thoát động đất Nepal vì không kịp lên máy bay

0
10
image1-JPG-1899-1430006420.jpg

Theo lịch, Vũ Khánh Tùng sẽ tới Nepal cùng nhóm bạn hôm 23/4 nhưng phải dời lịch lại do bận nên đã tránh được vụ động đất mạnh 7,8 độ richter vừa xảy ra ở đất nước này.

Trao đổi với VnExpress, anh Tùng, trú tại Hà Nội, cho hay ban đầu định tham gia một nhóm gồm 6-8 người với dự định khám phá Nepal nhân kỳ nghỉ lễ. Theo đó, đoàn sẽ khởi hành từ 23/4 và kết thúc ngày 4/5.

Tuy nhiên sau đó anh và một người bạn nữa lùi lại 3 ngày do bận việc. Sự trì hoãn này đã giúp anh không phải đối mặt với vụ động đất kinh hoàng.

image1-JPG-1899-1430006420.jpg

Hiện tại, con số tử vong sau trận động đất lên tới 1.500 người. Khi thảm hoạ xảy ra, khoảng 300.000 du khách nước ngoài vẫn đang ở đất nước này. Ảnh: Lek Chi.

Trong số những người tham gia chuyến đi này còn có nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng Việt Nam – Lek Chi. Theo tin báo về, cô và cả đoàn đang ở Pokhara, vẫn an toàn nhưng phải ngủ ngoài trời theo khuyến cáo của chính phủ còn sân bay tạm thời ngừng hoạt động.

Trên Facebook cá nhân, Lek Chi đăng hai tấm hình thành phố cổ huyền thoại Patan trước và sau trận động đất kèm lời mô tả “kinh hoàng”. Khi xảy ra sự cố, đoàn của cô đang ở gần tâm chấn với cảm giác “sợ hãi tột cùng” và “đờ đẫn” ngồi bên nhau.

Ngoài nhóm trên, Việt Nam cũng còn nhiều du khách ghé thăm Nepal dịp này và tới nay vẫn trong tình trạng người ở nhà nóng ruột chờ tin. 

Trước đó, một trận động đất xảy ra vào 11h56 giờ địa phương tại Nepal khiến nhiều tòa nhà bị sập, bao gồm cả tháp cổ Dharhara nổi tiếng Kathmandu. Hàng trăm người kẹt trong đống đổ nát.

Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất ở Nepal trong hơn 80 năm qua. Nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi hỗ trợ quốc tế. 

Trần Hằng

Nguồn: Vnexpress.net