Cuộc sống của những cô gái ở phố đèn đỏ Pattaya

0
12
cuoc-song-cua-nhung-co-gai-o-pho-den-do-pattaya

“Tôi thích làm công việc này. Nó cho tôi được chọn đối tác và khiến tôi hài lòng”, một cô gái bán dâm ở phố đèn đỏ của Pattaya cho biết.

Khi màn đêm đổ xuống cũng là lúc ánh sáng từ các biển hiệu gắn đèn neon rực lên, tiếng nhạc xập xình ở các con phố tại Pattaya bắt đầu khuấy động. Tất cả sẵn sàng chào đón du khách đến một bữa tiệc mới: Cuộc sống về đêm tại nơi được mệnh danh là thánh địa du lịch của Thái Lan.

cuoc-song-cua-nhung-co-gai-o-pho-den-do-pattaya

Aris “Alice” Sangkharom là một người chuyển giới. Ảnh: Asiancorrespondent.

Các hoạt động diễn ra thường xuyên, vào mỗi tối. Nó không chỉ phục vụ cho các du khách đến từ nước ngoài, mà còn là cách để nhiều con người ở đây kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Một trong những nơi sầm uất, thu hút nhiều du khách và nổi tiếng nhất ở đây chính là phố đèn đỏ – nơi ngành công nghiệp tình dục tại Thái Lan hoạt động một cách mạnh mẽ.

“Tôi thích làm công việc này, vì nó khiến tôi cảm thấy hài lòng. Tôi có thể chọn đối tác và làm theo cách của mình, được nhảy, được nghe âm nhạc, được uống và thư giãn”, một cô gái hành nghề ở khu vực nhạy cảm cho biết.

“Nhiều người chuyển giới, đồng tính cũng làm công việc này vì nó dễ kiếm tiền nữa”, Aris “Alice” Sangkharom – một công nhân tình dục 34 tuổi ở Pattaya nói.

Sangkharom có thâm niên 10 năm trong môi trường này, là một ladyboy (người chuyển giới). Trước kia, cô làm ở Isaan, nhưng sau đó vì cuộc sống quá khó khăn với nguồn thu nhập không ổn định, cô chuyển tới Bangkok. Sau một thời gian làm trong quán bar ở Nana Plaza, nằm trong một khu đèn đỏ nổi tiếng của thủ đô, cô chuyển hẳn về Pattaya để kiếm sống.

cuoc-song-cua-nhung-co-gai-o-pho-den-do-pattaya-1

Pattaya nổi tiếng với những bãi biển xinh đẹp và cuộc sống về đêm sôi động. Ảnh: Thainightours.

Pattaya, cách Bangkok chỉ 2h lái xe, không phải là nơi duy nhất mà ngành công nghiệp tình dục phát triển, mặc dù điều này vẫn bị coi là phạm pháp. Tại Thái Lan, “nghề” này đã mang lại thu nhập cho khoảng 250.000 người, tổng doanh thu hàng năm lên tới 6,4 tỷ USD, bằng 10% GDP.

Thitiyanun Doi Nakpor, Giám đốc Sisters, một tổ chức hỗ trợ người chuyển giới ở Pattaya cho biết có khoảng 5.000 người chuyển giới sống ở khu vực này. 75% trong số đó làm nghề mại dâm và hầu hết họ đều bị kỳ thị hay gặp cảnh bạo lực tình dục.

cuoc-song-cua-nhung-co-gai-o-pho-den-do-pattaya-2

Thitiyanun Doi Nakpor – giám đốc của Sisters, tổ chức luôn cố gắng giúp đỡ những người chuyển giới ở Pattaya. Ảnh: Asiancorrespondent

“Mại dâm vẫn không được xã hội Thái chấp nhận, vì nó chống lại những đạo lý và truyền thống. Do đó, những người chuyển giới sẽ phải chống lại dư luận 2 tầng: một là việc chúng tôi là người chuyển giới, hai là việc chúng tôi hành nghề mại dâm”, Sangkharom cho biết.

“Nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tổ chức Sisters không tạo công ăn việc làm cho chị em để họ không phải kiếm tiền bằng việc bán thân xác nữa. Nhưng đây lại là công việc mà họ có thể kiếm tiền cho mình và chăm lo cho cả gia đình. 95% những người làm công việc ở phố đèn đỏ này là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.

Trang Havocscope cho biết, tổng số tiền mà các công nhân tình dục ở Thái Lan mỗi năm gửi về cho gia đình khoảng 300 triệu USD. Đó là một số tiền rất lớn.

Đối với Sangkharom, cô làm việc bán thời gian và mỗi tháng thu nhập khoảng 20.000 bath (hơn 12,5 triệu đồng). Số tiền này cao hơn mức thu nhập trung bình của người Thái. Tuy nhiên, những người như cô cũng phải “trả giá” cho công việc của mình khi thường xuyên phải đối mặt với các nguy hiểm như bị bóc lột, đánh đập hay bị bắt. Họ cũng phải hối lộ các cảnh sát trong khu vực để có thể yên tâm kiếm tiền. Do nghề này không được chấp nhận tại Thái, nên các cô gái mại dâm không thể báo cáo với chính phủ về việc cảnh sát nơi đây tham nhũng.

Xem thêm: Pattaya và những đêm nóng bỏng

Anh Minh

Nguồn: Vnexpress.net