CĐV Hàn: Tứ kết khó khăn cho Việt Nam nhưng không gì là không thể

0
7
Người hâm mộ Hàn Quốc tới sân vận động Al-Rashid theo dõi trận đấu vòng 1/8. Ảnh: AFC.

Lim Seok-ho ấn tượng với Quang Hải và sẽ có mặt trên sân Al-Maktoum vào tối 24/1 để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Anh Lim Seok-ho sang Dubai để cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại Asian Cup đang diễn ra ở UAE. Anh cũng tranh thủ dành thời gian để xem các trận của tuyển Việt Nam ở giải này. Seok-ho cho biết, anh ủng hộ đoàn quân của HLV Park Hang-seo và sẽ có mặt trên sân Al-Maktoum vào tối 24/1 để theo dõi Việt Nam đọ sức cùng Nhật Bản.

Fan bóng đá này vô cùng bất ngờ khi tuyển Việt Nam có thể vượt qua vòng 1/8 và trở thành đại diện duy nhất từ Đông Nam Á bước vào tứ kết. Anh cho rằng các cầu thủ đã tự tin hơn sau thành tích tại AFF Cup 2018.

“Đó là trận đấu giữa một ngôi sao đang lên và một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á. Sẽ khó khăn cho Việt Nam, nhưng không gì không thể xảy ra”, anh trả lời VnExpress. Seok-ho tin tưởng vào tài năng dụng nhân của HLV Park.

Không chỉ Seok-ho mà rất nhiều người Hàn Quốc cũng quan tâm tới đội Việt Nam. Anh Lee Suk Jin, đang làm cho một công ty truyền thông ở Seoul, cho biết: “Các trận đấu của Việt Nam hay được phát trực tiếp trên truyền hình ở Hàn Quốc, đều có số lượng người xem cao, thậm chí còn hơn cả những bộ phim đang nổi tiếng”. Anh cũng biết về những thành tích của Việt Nam trong năm qua, đặc biệt là chức vô địch AFF Cup.

Người hâm mộ Hàn Quốc tới sân vận động Al-Rashid theo dõi trận đấu vòng 1/8. Ảnh: AFC.

Người hâm mộ Hàn Quốc tới sân vận động Al-Rashid theo dõi trận đấu vòng 1/8. Ảnh: AFC.

Trước đó, Seok-ho cũng có mặt trong trận Hàn Quốc đánh bại Bahrain với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng khó khăn với các cầu thủ xứ sở kim chi khiến nhiều fan lo lắng cho trận tứ kết.

“Tôi nghĩ đội tuyển Bahrain đã đá hết mình. Một số cầu thủ còn cầu nguyện trên sân. Khi ghi được bàn gỡ hòa, họ dâng cao hơn nữa”, Seok-ho chia sẻ.

CĐV này chỉ ra sai lầm của hàng phòng ngự Bahrain khi quá tập trung chăm sóc cho ngôi sao Son Heung-min mà bỏ quên nhiều chân sút nguy hiểm khác của Hàn Quốc. Do đó, tiền vệ Hwang Hee-chan và hậu vệ Kim Jin-su đã có cơ hội ghi bàn khi hàng thủ Bahrain sơ hở. 

Hướng tới trận tứ kết ngày 25/1, Seok-ho hy vọng đội tuyển Hàn Quốc sẽ chiến thắng Qatar. Anh đánh giá Australia rất mạnh, và tuyển UAE sẽ là “ngựa ô” trong vòng này.

Nguồn: Vnexpress.net