Ý nghĩa màu áo hình bàn cờ của đội tuyển Croatia

0
14
Ảnh: Croatiatimes..

Đội bóng đối đầu tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2018 có sắc áo độc đáo, hiếm khi bị ‘đụng hàng’. 

Áo thi đấu chính thức của đội tuyển Croatia kẻ caro màu trắng và đỏ đan xen. Đó là họa tiết nằm trong quốc huy của đất nước này. Trên lá quốc kỳ của Croatia cũng có hình ảnh quốc huy nằm giữa ba dải màu đỏ, trắng, xanh. 

Họa tiết caro được xem là biểu tượng của Vương quốc Croatia từ thế kỷ 16. Khi đó, Thái tử Áo Maximilian I trở thành vua Croatia, con dấu Hoàng gia trong bản điều lệ Cetingrad tuyên bố sự kiện này có hình một bàn cờ. Có thuyết cho rằng, vì vị vua mới thích chơi cờ nên đưa ra quyết định như vậy. 

Ảnh: Croatiatimes..

Các cổ động viên Croatia trên khán đài ở sân vận động Nga. Ảnh: Croatiatimes..

Từ thế kỷ thứ 10, dưới thời vua Stephen Drzislav I, hình ảnh các ô cờ xuất hiện trên tấm khiên của nhà vua và các hiệp sĩ mỗi khi ra trận. Một lý giải khác được đưa ra: Vua Peter Krisimir IV (thế kỷ 11) khi rửa tội ở thành phố Split trông thấy chim ưng quắp theo bàn cờ bay ngang tháp chuông nhà thờ. Nghĩ đây là dấu hiệu của Thiên Chúa nên ông cho khắc họa tiết này lên tháp chuông Thánh Lucy, thuộc thành phố Split.

Quốc huy Croatia hình một chiếc khiên có họa tiết bàn cờ, với 13 ô màu đỏ và 12 ô màu trắng; phía trên có thêm 5 chiếc khiên nhỏ, tạo thành chiếc vương miện. Năm chiếc khiên nhỏ chính là huy hiệu của 5 vùng lịch sử khác nhau của Croatia.

Bạn biết gì về màu áo caro bàn cờ của đội tuyển Croatia

Quốc kỳ Croatia thể hiện lịch sử của đất nước. Ảnh: Croatiaweek.

Lần lượt từ trái sang phải, tấm khiên nhỏ đầu tiên là biểu tượng xưa nhất của đất nước Croatia, với hình ngôi sao sáu cánh và mặt trăng lưỡi liềm trắng, trên nền trời xanh. Trước đây, nền của tấm khiên nhỏ này có màu đỏ. 

Xếp thứ hai là biểu tượng của vùng Dubrovnik, với năm dải màu xếp theo hàng ngang, gồm ba dải màu xanh đậm và hai dải màu đỏ. Đây là huy hiệu ban đầu của triều đại Arpad, được Vua Louis I cấp cho Cộng hòa Dubrovnik năm 1358. 

Chính giữa là biểu tượng của vùng Dalmatia với nền xanh da trời và ba hình đầu báo màu vàng, trên đầu báo có đội vương miện. Đây là biểu tượng được sử dụng từ thế kỷ 14, từng được vua Louis I và con gái của ông là nữ hoàng Mary sử dụng làm huy hiệu cá nhân. Đến năm 1526, huy hiệu này được sử dụng đại diện cho Croatia nói chung.

Xếp thứ tư là huy hiệu của vùng Istria, với hình con dê vàng có sừng và móng đỏ trên nền xanh. Con dê là biểu tượng của vùng Istria từ thời cổ đại.

Cuối cùng là huy hiệu của Slavinia, với ngôi sao sáu cánh màu vàng trên nền xanh, phía dưới là một con chồn Marten đang chạy trên nền đỏ. Đây là biểu tượng được tìm thấy trên đồng tiền Bnavac Slavnian từ thế kỷ 13-14.

Quốc huy và quốc kỳ này được Croatia sử dụng chính thức từ năm 1991. 

Tiên Long

Nguồn: Vnexpress.net