Võ Hoàng Yến chia sẻ kinh nghiệm đến Thái sau vụ đánh bom

0
9
Thai-Lan-2468-1439882514.jpg

Kiểm tra nơi ở an toàn, không di chuyển bằng phương tiện công cộng và luôn mang theo giấy tờ tùy thân, tiền mặt là những kinh nghiệm khi sang Thái Lan mà siêu mẫu Hoàng Yến rút ra sau vụ đánh bom.

Chia sẻ với VnExpress, siêu mẫu Hoàng Yến cho biết, cô đang có chuyến công tác tại Bangkok, Thái Lan 3 ngày.

“Vé máy bay được đặt, lịch làm việc đã có, tôi không thể hủy được. Vì vậy khi nghe vụ đánh bom ở Bangkok, tôi cũng có chút lo ngại, không biết liệu chuyến đi có an toàn?”, Yến chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, phân tích kỹ tình hình, cô vẫn quyết định đến Thái. Sáng nay, cô đáp chuyến bay từ TP HCM sang Bangkok.

Hoàng Yến cho biết máy bay rất vắng vì có thể nhiều du khách ở Việt Nam đã hủy chuyến sang Thái Lan. Tuy nhiên, khi đến sân bay Thái, cô thấy mọi hoạt động diễn ra tấp nập, nhiều khách du lịch nước ngoài vẫn đến đây.

Thai-Lan-2468-1439882514.jpg

Siêu mẫu Hoàng Yến tại một khu mua sắm ở Thái Lan ngày 18/8. Ảnh: NVCC

Theo Hoàng Yến, trước khi sang Thái Lan, cô đã tìm hiểu về chỗ ở. “Thường các vụ đánh bom hay xảy ra ở Bangkok, nơi tập trung đông người. Vì vậy, bạn phải kiểm tra vị trí chỗ ở xem có ở trong phạm vi nguy hiểm không. Nếu là những khu có bảo vệ, khả năng an toàn sẽ cao hơn”, cô cho biết.

Ngoài ra, việc lựa chọn taxi khi di chuyển cũng an toàn hơn các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt. “Chỗ công cộng đông người thường là nơi nguy hiểm nhất. Vì vậy, tốt nhất đừng tập trung ở chỗ đông người, không hòa theo đám đông xem biểu tình”, cô đưa ra lời khuyên.

Cô cũng cho biết Thái Lan không chỉ có Bangkok mà còn rất nhiều điểm tham quan đẹp và an toàn như Pattaya, Phuket hay Chieng Mai… Bạn sẽ tránh được cảnh tắc đường, khói bụi và tận hưởng không gian tươi đẹp, không khí trong lành mà không phải lo lắng đến vấn đề an ninh. Từ đây, bạn cũng có thể bay về Việt Nam hoặc các nước khác một cách dễ dàng.

“Tôi luôn mang theo hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và tiền mặt thay vì để trong thẻ. Ngoài ra tôi cũng mang theo một chút đồ ăn, nước uống trong hành lý đề phòng những bất trắc có thể xảy đến”, Hoàng Yến cho hay.

Cô cũng ghi nhớ địa chỉ, số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và cho biết sẽ không ra ngoài một mình. “Tôi đã chuẩn bị phương án nếu có gì bất trắc, sẽ đi ôtô sang các nước lân cận rồi từ đó bay về Việt Nam. Vì thế chuyến đi này với tôi không có gì quá lo lắng”, Hoàng Yến cho hay.

Xem thêm: Người Việt lo lắng sau vụ nổ bom ở Bangkok

Anh Phương

Nguồn: Vnexpress.net