Việc ai cũng muốn làm ở công viên giải trí

0
15
Việc đóng giả làm các nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, gấu Pooh... không được nhiều nhân viên yêu thích, do thường phải mặc các bộ đồ rộng thùng thình và đội trên đầu những chiếc mũ khổng lồ nặng nề. Ảnh: Pinterest.

Thợ điện là một trong những nghề nhiều người thích làm nhất, vì công việc suốt ngày là đi quanh công viên và sửa mấy thứ hỏng hóc lặt vặt.

Trên Reddit vừa đăng tải một câu hỏi: Công việc nào tại công viên giải trí khiến bạn thích làm nhất. Đa số lựa chọn ban đầu của mọi người là muốn hóa thân thành công chúa, hoàng tử trong các công viên giải trí. Đây là công việc được tiếp xúc với nhiều du khách và ăn mặc chỉn chu nhất.

Chủ đề này cũng nhanh chóng thu hút được câu trả lời của rất nhiều công nhân – những người đã, đang phục vụ trong các công viên trên khắp thế giới. Và khi biết về công việc thực sự của một thợ điện ở Disneyland, không ít người đã hứng thú. Đây cũng là một trong những nghề được nhiều người bình chọn nhất ở chủ đề này.

Dưới đây là tâm sự của một người có anh trai làm thợ điện ở công viên giải trí hàng đầu thế giới này: “Anh ấy cả ngày chỉ có mỗi việc là lái chiếc xe ngựa đi quanh công viên và sửa chữa những thứ hỏng hóc ngớ ngẩn. Nếu gặp bất kỳ tình huống nào khó khăn hay mất thời gian sửa chữa, anh ấy sẽ đặt hàng với một hãng sửa chữa”.

“Chiếc xe ngựa mà anh ấy điều khiển có tốc độ rất phù hợp cho việc đi bắt trứng trong Pokemon Go”, một người dùng Reddit kết luận.

Ngoài thợ điện, hóa trang thành nhân vật “có mặt” cũng là một nghề thú vị, nhiều người thích làm. Họ là những người đóng giả làm công chúa, hoàng tử, nàng Lọ Lem hay Mary Poppins. Gương mặt của họ chỉ cần trang điểm cho giống các nhân vật thần thoại, chứ không phải đội trùm lên đầu những chiếc mũ to đùng, nặng nề và nóng như những người vào vai chuột Mickey, vịt Donald…

Việc đóng giả làm các nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, gấu Pooh... không được nhiều nhân viên yêu thích, do thường phải mặc các bộ đồ rộng thùng thình và đội trên đầu những chiếc mũ khổng lồ nặng nề. Ảnh: Pinterest.

Việc đóng giả làm các nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, gấu Pooh… không được nhiều nhân viên yêu thích, do thường phải mặc các bộ đồ rộng thùng thình và đội trên đầu những chiếc mũ khổng lồ nặng nề. Ảnh: Pinterest.

“Bạn tôi đã hẹn hò với một trong những nhân viên vào vai Lọ Lem. Đó là điều ý nghĩa nhất tôi từng biết”, một người dùng Reddit khác chia sẻ.

Phục vụ trong Club 33 cũng là công việc mà các nhân viên ở Disneyland muốn làm. Đây là một câu lạc bộ độc lập, có chi nhánh ở 3 công viên Disneyland. Các thành viên phải trả 35.000 USD để ăn và uống ở đó. Đây là nơi được coi như “thiên đường” của không ít người nổi tiếng. Không ít lần người phục vụ ở nơi đây từng được gặp Elton John, Elizabeth Taylor, Tom Hanks và Christina Aguilera.

Bị chuột Mickey dọa, khách nhí 2 tuổi lên mạng chê Disneyland
 
 

Bị chuột Mickey dọa, khách nhí 2 tuổi lên mạng chê Disneyland

Phản ứng dễ thương của cô nhóc 2 tuổi bị chuột Mickey dọa ở Disneyland. Nguồn: Youtube.

Nguồn: Vnexpress.net