Vì sao Mộc Châu là điểm đến hot vào mỗi dịp Tết?

0
11

Mộc Châu là điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất Tây Bắc bởi cảnh sắc tươi đẹp và đường sá thông thoáng, tiện đi bằng cả xe hơi cá nhân.

Mộc Châu là huyện miền núi, cao nguyên và biên giới, nằm ở hướng đông nam của tỉnh Sơn La, cách Hà Nội 180 km về hướng tây bắc. Cao nguyên Mộc Châu rộng lớn với điều kiện khí hậu mát mẻ, có vị trí thuận lợi nên đủ gần để khách đến, đủ xa để khách ở lại. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, trong đó đặt biệt là vùng thảo nguyên cảnh quan đẹp (đồng cỏ, vườn hoa), cùng các điểm danh thắng như Ngũ Động bản Ôn, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông, khu hồ sinh thái rừng thông bản Áng, đồi chè, vườn đào, vườn mận, trang trại chăn nuôi bò sữa…

Hiện nay, Mộc Châu là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của miền Bắc với hàng trăm nghìn lượt khách ghé thăm mỗi năm. Từ Hà Nội, bạn có thể đến Mộc Châu bằng xe khách với thời gian di chuyển khoảng 6-8 tiếng tùy vào điều kiện thời tiết. Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, bạn có thể tham khảo những địa điểm dừng chân và tham quan hấp dẫn dưới đây.

Đèo Đá Trắng (Hòa Bình)

Hiện tại, cung đường tối ưu để đến Mộc Châu là đi qua cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình thay vì đi đường quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai như trước đây. Cao tốc này rút ngắn được 20 km so với đi đường cũ và với vận tốc thiết kế hiện tại đạt mức 80 km/h, bạn sẽ rút ngắn được gần một tiếng di chuyển so với đi đường Xuân Mai. Do đó, bạn có thể chạy xe liên tục 100 km trước khi nghỉ chân ở đèo Thung Khe, hay còn được biết đến là đèo Đá Trắng.

Điều làm nên sức hút cho đèo là toàn bộ đá ở đây đều có màu trắng khiến nhiều người tưởng tượng rằng đây là tuyết. Đèo là nơi “check-in” khi bạn dừng chân trên hành trình du lịch Mai Châu hoặc Mộc Châu.

Không chỉ ấn tượng bởi sự hùng vĩ của đèo Đá Trắng, dân phượt còn rất thích thú với một khu chợ nhỏ được mở ngay trên đèo. Gọi là chợ nhưng đây chỉ là hàng quán nhỏ bán những sản vật địa phương cho du khách qua đèo. Bạn có thể nghỉ ngơi ở đây 15-30 phút, thưởng thức cơm lam, ngô nướng, nhâm nhi chén trà nóng, đi ngắm những giò lan rừng hoặc chỉ đơn giản là ngồi xuýt xoa với cái lạnh miền núi.

Cung đường chữ S huyền thoại

Nếu đi Mộc Châu mà không nán lại cung đường hình chữ S “huyền thoại” thì thực sự rất phí. Cung đường chữ S này thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La và chỉ cách khu chợ đào 10 km. Cung đường chữ S trở lên nổi tiếng và quen thuộc với những người yêu du lịch đặc biệt là các bạn trẻ thích du lịch bằng xe hai bánh. Dường như cứ mỗi lần ghé qua đây, các đoàn xe sẽ tự động dừng lại để có thể chụp ảnh, ngắm cảnh quan thiên nhiên thú vị.

Dù vậy, để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và những phương tiện khác, bạn nên đỗ xe vào bãi đất nằm chính giữa chữ S. Điểm thu hút nhất của đoạn đường là cảnh đẹp nên thơ của những triền ngô, triền lúa hai bên đường, những quả đồi nhỏ xinh không quá khó trèo, tiết trời se lạnh và dải đường bê tông uốn lượn mềm mại.

Vườn mận Bó Nhàng

Vườn mận ở bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ là một địa điểm ít người biết đến. Vẫn tiếp tục đi theo quốc lộ 6, bạn chỉ cần khoảng 15 phút di chuyển từ cung đường chữ S là đã có thể dừng chân ở xã Bó Nhàng. Điểm đặc biệt của vườn mận này là nằm ngay bên cạnh mặt đường nên nếu bạn muốn chụp những bức ảnh “để đời” với xế cưng của mình, đây là địa điểm không thể tốt hơn.

Chi phí để vào vườn mận chụp ảnh là 10.000 đồng mỗi người. Nếu bạn chỉ dừng chân để chụp ảnh bên ngoài vườn, bà chủ vẫn cười rất tươi và không thu phí. Tuy nhiên đã đến đây rồi bạn nên dành ra 15 – 20 phút để thăm vườn mận.

Vườn Hoa Mơ

Hoa mơ, hoa mận, hoa ban và hoa đào là 4 loại hoa đặc trưng của Mộc Châu. Vườn mơ nổi tiếng và đẹp nhất nơi đây có lẽ nằm ở gần Dốc Thớt, thuộc địa phận tiểu khu 14 thị trấn Mộc Châu cách UBND huyện Mộc Châu 1,5 km theo hướng về thành phố Sơn La.

Đi đến km 82 trên Quốc lộ 6, bạn sẽ thấy một thung lũng hoa xuất hiện bên tay trái đường. Dừng xe vào bãi đố và đi bộ xuống một con dốc nhỏ, bạn sẽ thấy một rừng hoa mơ như cảnh “thiên đường trong mơ”. Đến nơi đây, bạn sẽ được ngắm nhìn hàng trăm gốc mơ được trồng quanh một con đường đi bộ uốn lượn, điểm xuyết bởi những bụi cải hoa vàng.

Không giống như những loài hoa khác, hoa mơ khi đã nở là ồ ạt, nở tràn từ gốc đến ngọn. Do đó, hoa mơ Mộc Châu chỉ nở rộ nhất trong khoảng – 2 tuần trước Tết. Dù vậy, năm nay rét muộn nên nếu đi chơi sau Tết, nhiều khả năng bạn vẫn sẽ được chiêm ngưỡng một rừng mơ nở rộ.

Thung lũng mận Nà Ka

Nằm trên đường vào xã Tân Lập, thung lũng mận Nà Ka chỉ cách đồi chè trái tim khoảng 6 – 7 km và cách thị trấn Nông trường Mộc Châu 16 km. Để vào được tới thung lũng, bạn cần phải đi qua một đoạn đường đèo bê tông rất hẹp.

Chính vì đường vào tương đối khó khăn, lại cách trung tâm thị trấn khá xa so với các điểm khách thường đến mà Nà Ka thường bị bỏ qua. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn để tìm vào sâu trong thung lũng ấy, chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và tinh khôi của những rừng mận.

Phóng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy thung lũng Nà Ka được phủ một tấm áo màu trắng muốt của những triền hoa mận. Màu trắng tinh khôi trải dài hết thung lũng rộng lớn và cả trên những quả đồi nhỏ, vách đá cheo leo. Cảnh sắc yên bình ở đây khác xa với những ồn ào, bụi bặm của chốn đô thị, lại vẫn còn vẻ hoang sơ, nguyên thuỷ bởi Nà Ka chưa bị khai thác quá nhiều để phục vụ cho du lịch.

Thời gian phù hợp nhất trong ngày để ghé thăm bản Nà Ka là vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Bạn không nên đi quá sớm kẻo sương mù sẽ dày đặc che mất tầm nhìn, còn đi vào chiều muộn nắng sẽ tắt rất nhanh, khó chụp những bức hình đẹp. Nếu bạn lên kế hoạch sáng đi tối về thì hãy bớt “la cà” ở những địa điểm ở trên và cố gắng có mặt ở Nà Ka lúc 4h chiều để đón ánh nắng cuối ngày.

Nếu may mắn đi vào ngày nắng đẹp, bạn sẽ thấy cảnh tượng hoàng hôn ấn tượng ở thung lũng mận Nà Ka. Sẽ không quá lời khi khẳng định Nà Ka là vườn mận đẹp nhất Mộc Châu, xứng đáng là điểm tham quan cuối cùng của bạn.

Kim Ngân

Nguồn: Vnexpress.net