Vì sao bò Tây Ban Nha nổi điên khi thấy khăn nhử đỏ

0
37
Vì sao bò tót thấy màu đỏ là 'nổi điên'

Nhiều người tin rằng bò tót ghét màu đỏ nên sẽ lao vào tấn công bất kỳ ai hoặc thứ gì có màu đỏ, nhưng thực tế không phải vậy.

Trong các trận đấu bò ở Tây Ban Nha, người xem đã quá quen với hình ảnh: con bò giận dữ lao vào chiếc áo choàng màu đỏ (muleta) của dũng sĩ đấu bò. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi: phải chăng bò tót ghét màu đỏ, nên cứ nhìn thấy màu này là lao tới húc. 

Theo Business Insider, câu trả lời là “Không”. Nếu bò ghét màu đỏ và cứ nhìn thấy là húc thì không ai dám mặc màu đỏ ra đường. 

Vì sao bò tót thấy màu đỏ là 'nổi điên'
 
 

Vì sao bò tót thấy màu đỏ là ‘nổi điên’

Video: Business Insider.

Thực tế, bò tót, giống như các gia súc khác, đều mù màu đỏ. Do vậy, con vật sẽ không thể phân biệt được mảnh khăn nhử trước mặt mình màu gì để yêu hay ghét. Kênh Discovery từng đưa ra một thử nghiệm với bò tót. Họ dùng ba lá cờ có màu sắc khác nhau để nhử con bò. Kết quả cho thấy bò vẫn tấn công cả 3 lá cờ, mà không có sự khác biệt.

Nhiều người tin rằng, con vật có thể bị kích thích vì tấm vải chuyển động. Khi bị dồn vào góc trường đấu, phải đối diện với tấm vải liên tục chuyển động trước mắt như khiêu khích, con bò sẽ nổi xung lên lao về phía trước để tấn công, nhằm bảo vệ lãnh thổ của mình.

Vậy tại sao con bò không thấy màu đỏ mà các đấu sĩ lại luôn mặc áo choàng đỏ? Câu trả lời là màu đỏ giúp các dũng sĩ đấu bò che giấu máu của con vật bị thương khi chiến đấu, và có thể cũng là máu của chính các đấu sĩ.

Bóng đá và các trận đấu bò luôn là những thứ nổi tiếng, thu hút du khách khi đến Tây Ban Nha. Hàng năm, lễ hội bò rượt San Fermin ở Pamplona là một trong những sự kiện thu hút nhiều khách quốc tế nhất ghé thăm. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những lễ hội nguy hiểm nhất thế giới, khi các con bò được thả rông và đuổi theo đám đông và húc trên các con phố. Năm nào, lễ hội San Fermin cũng có người bị thương.

Những năm gần đây, chính quyền Tây Ban Nha vẫn đau đầu về vấn đề bỏ hay không các buổi lễ đấu bò tót. Tổ chức nhân quyền và bảo vệ động vật trên thế giới gọi việc tổ chức đấu bò là hành vi dã man, độc ác. Tuy nhiên, người dân Tây Ban Nha lại không đồng tình với việc này. Với họ, đây là một nghi lễ hiến tế, một dịp luôn được mong đợi và cơ hội làm ăn.

Một trận đấu bò ở San Fermin. Ảnh: El Pais.

Một trận đấu bò ở San Fermin. Ảnh: El Pais.

Tại Tây Ban Nha, tổng số trận đấu bò giảm từ 3.651 trận vào năm 2007 xuống còn 1.736 trận vào năm 2015. Những giải đấu chuyên nghiệp giảm 30% từ năm 2007 đến 2015.

Nguồn: Vnexpress.net