Triệu phú Malaysia, Australia sẽ dự Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam

0
7
Tony Fernandes là người đồng sáng lập AirAsia Group, hiện có tài sản trị giá 745 triệu USD. Còn ông Graham Turner - CEO Flight Centre có thể sẽ trở thành tỷ phú tương lai, với giá trị tài sản 900 triệu USD.

CEO Air Asia Tony Fernandes và CEO Flight Centre Graham Turner sẽ tham gia Diễn đàn Cấp cao Du lịch tại Hà Nội vào ngày 5/12.

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO); Bộ trưởng Du lịch các nước…

Bên cạnh đó là sự góp mặt của ông Jean Lesly Benoit – Đại sứ Haiti tại Việt Nam, Cựu Tổng thống Haiti Michel Martelly, bà Sunita Rajan – Phó Chủ tịch CNN châu Á – Thái Bình Dương, đại diện Tập đoàn Tư vấn Boston (Mỹ) cùng CEO của Air Asia Tony Fernandes, ông Graham Turner – CEO Flight Centre (Australia), ông Thomas Pietzka – Tổng giám đốc của Tập đoàn TUI Hotel & Resort (Đức)…

Tony Fernandes là người đồng sáng lập AirAsia Group, hiện có tài sản trị giá 745 triệu USD. Còn ông Graham Turner - CEO Flight Centre có thể sẽ trở thành tỷ phú tương lai, với giá trị tài sản 900 triệu USD.

Tony Fernandes là người đồng sáng lập AirAsia Group, hiện có tài sản trị giá 745 triệu USD. Còn ông Graham Turner – CEO Flight Centre có thể sẽ trở thành tỷ phú tương lai, với giá trị tài sản 900 triệu USD.

Các đại biểu sẽ phân tích thực trạng, đánh giá cơ hội và thách thức của du lịch Việt Nam hiện nay; xây dựng định hướng, chiến lược mục tiêu phát triển giai đoạn 2018-2030. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và các nhà đầu tư nắm bắt toàn diện hơn cơ hội chiến lược cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Phiên đầu tiên ngày 5/12 có chủ đề “Sự cần thiết tái cấu trúc ngành” với các bài tham luận về hạ tầng du lịch Việt Nam, giải pháp thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực. “Phát triển du lịch Việt Nam bền vững tới năm 2030” là chủ đề của phiên cấp cao ngày 6/12, với báo cáo nghiên cứu của Tập đoàn Tư vấn Boston; tham luận nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch, quản lý điểm đến, hạ tầng hàng không…

Tại phiên này, cũng sẽ diễn ra lễ ký kết đầu tư của khối quốc tế vào Việt Nam, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào các địa phương, tài trợ chiến lược cho Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam trong 3-5 năm tới.

Đây là sự kiện gặp gỡ, đối thoại và hội đàm cấp quốc gia lần đầu tiên của ngành du lịch, do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp thực hiện cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia (TAB) và báo VnExpress, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF).

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam
 
 

Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam

Sự kiện diễn ra tại khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72 với quy mô 1.000 khách.

ViEF quy tụ đại diện Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan quản lý, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, các hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực có sự tham gia của khu vực công – tư như: nông nghiệp, du lịch, nguồn nhân lực, công nghiệp phụ trợ, năng lượng, khởi nghiệp sáng tạo, logistics, thị trường vốn và tài chính…

Với những nội dung hấp dẫn, thiết thực được chia sẻ bởi những người trong cuộc là các nhà làm chính sách, chuyên gia trong nước, quốc tế; các doanh nghiệp… ViEF 2018 sẽ là cơ hội lớn để tìm kiếm giải pháp, đưa ra kiến nghị chính sách cho kinh tế Việt Nam trên những lĩnh vực then chốt.

Diễn đàn chuyên đề Du lịch có sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty TNHH Một thành viên Ivivu.com, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Novaland, Công Ty TNHH Phát Triển Nam Hội An (Hoiana), BIM Land thuộc Tập đoàn BIM Group, Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Vietravel.

Thông tin chi tiết về ViEF 2018 được cập nhật tại website chính thức của chương trình https://vief.vnexpress.net

VnExpress

Nguồn: Vnexpress.net