Tổng thu du lịch tại Hà Nội tăng hơn 7% trong tháng đầu năm 2020

0
7
Tong thu du lich tai Ha Noi tang hon 7% trong thang dau nam 2020 hinh anh 1 6_zing.jpg

Mặc dù thị trường du lịch đầu năm 2020 có nhiều biến động do thời tiết, bệnh dịch, doanh thu từ ngành du lịch tại Hà Nội vẫn có kết quả khả quan.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 ngày từ 23-31/1 (29 đến mùng 7 âm lịch), 86.844 khách du lịch quốc tế đã tới Hà Nội, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường lớn như khách Trung Quốc cũng chỉ đạt 13.975 lượt, giảm 47%.

Trong tháng 1, khách du lịch đến thủ đô đạt khoảng 2,38 triệu lượt, giảm 3,5%. Trong đó, khách quốc tế chiếm 481.810 lượt, giảm 9%. Số khách quốc tế đến và có lưu trú đạt 339.676 lượt, giảm 8,4%. Tổng khách nội địa khoảng 1,74 triệu lượt, giảm 2%.

Tuy số lượng có phần sụt giảm, tổng thu từ khách du lịch vẫn cán mốc gần 8,7 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Tong thu du lich tai Ha Noi tang hon 7% trong thang dau nam 2020 hinh anh 1 6_zing.jpg

Khách du lịch đến Việt Nam sụt giảm vì virus corona.

Lý giải về lượng khách du lịch sụt giảm trong tháng 1, Sở Du lịch Hà Nội cho biết thời tiết dịp Tết Nguyên đán (cuối tháng 1) không thuận lợi, nhiều mưa. Bên cạnh đó, dịch cúm corona bùng phát khiến lượng khách tới thủ đô biến động mạnh.

Các điểm du lịch thu hút khách như Bát Tràng, vườn thú Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò, đền Sóc, khu du lịch Thiên Sơn – Suối Ngà… đều giảm ít nhiều. Một số điểm khác như bảo tàng Lịch sử quốc gia, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân vẫn tăng trưởng nhẹ.

Số liệu thống kê cho thấy nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn thủ đô phải chịu thiệt hại vì virus corona.

Tình hình kinh doanh khách sạn cũng gặp nhiều trở ngại. Trong tháng 1, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn chỉ đạt 54,4%, giảm 15,5%. Số liệu cụ thể theo từng hạng khách sạn là 69% (5 sao), 51% (4 sao), 50% (3 sao), 53% (2 sao), 49% (1 sao).

Sự sụt giảm công suất sử dụng phòng phần nhiều vì các đoàn khách sợ ảnh hưởng và lây nhiễm bệnh dịch do virus corona gây ra.

Đến nay, nhiều khách quốc tế vẫn đang kẹt lại Việt Nam do yêu cầu tạm dừng bay đi/đến các vùng có dịch của Cục Hàng không Việt Nam. Tổng cục Du lịch đã ra thông báo cho các cơ sở lưu trú phải tiếp tục phục vụ những du khách này.

Tuy nhiên, các cơ sở cần chủ động bố trí khách ở khu riêng, giám sát chặt chẽ việc di chuyển và sức khỏe của họ. Ngoài ra, thông tin về số khách này cần báo cáo lại với các cơ quan chức năng địa phương.

Theo thống kê mới nhất của Worldometer, tổng số người nhiễm virus corona trên toàn thế giới tính đến 5/2 đã lên tới 24.551 ca với 492 người chết vì dịch bệnh này. Bên cạnh đó, 907 ca đã phục hồi cho thấy dấu hiệu tích cực của các tổ chức y tế trong công cuộc chiến đấu với dịch bệnh.

Nguồn: News.zing.vn