Tới Campuchia cứu hộ voi, du khách không ngờ đối mặt tử thần

0
14
Shelley Hill có thể phải cắt bỏ các ngón tay, bàn tay hoặc ngón chân do hoại tử vì thiếu máu. Ảnh: Supplied.

Không tiêm vắc-xin vì quá tin lời bác sĩ, nữ du khách Australia đang phải chống chọi với tử thần vì mắc phải chủng sốt rét nguy hiểm.

Shelley Hill, 44 tuổi, đến từ vịnh Byron ở New South Wales, Australia có chuyến đi thiện nguyện tới Camphuchia vào tháng 2. Tại đây, Shelley sống trong một khu cứu hộ voi, nơi cô giúp đỡ những con vật bị ốm và từng bị bạo hành ở rừng nhiệt đới Mondulkiri, News đưa tin ngày 3/3.

Shelley Hill có thể phải cắt bỏ các ngón tay, bàn tay hoặc ngón chân do hoại tử vì thiếu máu. Ảnh: Supplied.

Shelley Hill có thể phải cắt bỏ các ngón tay, bàn tay hoặc ngón chân do hoại tử vì thiếu máu. Ảnh: Supplied.

Trước khi lên đường, Shelley hoàn toàn khỏe mạnh. Cô tham khảo ý kiến của bác sĩ song người này khẳng định tháng 2 ở Campuchia là mùa khô nên không cần phải tiêm vắc-xin phòng sốt rét.

Tuy nhiên, trong chuyến đi kéo dài một tuần, Shelley bị muỗi cắn và mắc thể sốt rét nguy hiểm. Các cơ quan nội tạng bị suy yếu, cô phải đối mặt với khả năng bị cắt bỏ các chi.

Mel Wilson cho biết bạn mình cảm thấy không khỏe ngay sau khi trở về nhà. Sau khi làm xét nghiệm máu, Shelley được chuyển ngay tới khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viên phía bắc NSW. Bệnh nhân trong tình trạng không ổn định suốt 5 ngày đầu tiên. Hiện tại, Shelley có chuyển biến tốt nhưng cần lọc thận và gan.

Mel lo ngại bạn mình phải chịu cú sốc tinh thần do những tổn thương nội tạng, tay chân cô phải đối mặt suốt đời. Ảnh: Supplied.

Mel lo ngại bạn mình phải chịu cú sốc tinh thần do những tổn thương nội tạng và tay chân mà cô phải đối mặt suốt đời. Ảnh: Supplied.

Mel cho biết cô và các bạn khác luôn túc trực bên giường bệnh. Nhóm bạn lập quỹ GoFundMe để kêu gọi mọi người quyên góp tiền, giúp Shelley có thể chi trả viện phí và tương lai phía trước. Tổng số tiền ủng hộ hiện lên tới hơn 33.000 USD.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm có thể gây tử vong, thường xảy ra ở các nước Đông Nam Á. Bệnh này có thể chữa khỏi được nếu được chuẩn đoán, chữa trị kịp thời và đúng cách. Hiện nay chưa có loại thuốc chống sốt rét nào có hiệu quả 100%, song tiêm vắc-xin là một cách có thể giúp căn bệnh không nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Australia đã khuyến cáo du khách nên tiêm phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản trước khi tới Campuchia.

Vân Phạm

Nguồn: Vnexpress.net