Thói quen của du khách nghiệp dư

0
12
traveler-1-8426-1426839492.jpg

Liên tục giơ điện thoại, ipad ra chụp hình hay thường xuyên kêu ca, phàn nàn nàn về chất lượng dịch vụ là biểu hiện của những người có ít kinh nghiệm du lịch.

Nhận biết kiểu du khách này, bạn dễ dàng ứng phó và thích nghi khi đi cùng đoàn, tránh trường hợp xích mích do không hợp tính nhau. Dưới đây là một số dấu hiệu của những du khách ít kinh nghiệm do Thrillist tổng hợp.

traveler-1-8426-1426839492.jpg

Chỉ chăm chăm chụp hình trong bảo tàng thay vì tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật lịch sử được xem là biểu hiện của du khách ít kinh nghiệm.

Chụp ảnh cánh máy bay

Do chưa được đi du lịch nhiều, những du khách này thường “đấu tranh” quyết liệt để giành chỗ ngồi cửa sổ trên mọi chuyến bay và liên tục chụp hình. Ngoài mục đích lưu niệm, họ còn đăng lên các trang mạng xã hội để khoe với bạn bè.

Luôn đòi hỏi dịch vụ cao cấp

Du lịch theo dạng cao cấp với những dịch vụ xa xỉ thường dành cho một bộ phận du khách giàu có. Nhưng vì ý nghĩ đã bỏ nhiều tiền để mua đồ “xịn”, tới bất cứ đâu, những người này cũng liên tục đòi hỏi để được miễn phí nâng cấp dịch vụ lên hàng cao nhất.

Chụp ảnh bằng điện thoại, ipad trong bảo tàng

Ghé thăm các bảo tàng, những phượt thủ giàu kinh nghiệm thường tranh thủ tập trung thăm thú, khám phá và thậm chí đọc kỹ từng chỉ dẫn, săm soi cả viên gạch lát nền hay trò chuyện hồi lâu với hướng dẫn viên, người thuyết minh. Với người mới đi du lịch, đa số thường rút điện thoại, ipad chụp nhanh vài tấm hình hoặc làm vài kiểu ảnh tự sướng bên hiện vật với mong muốn khiến bạn bè ở quê nhà phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Ghét phương tiện công cộng

Khi không đủ tiền thuê ô tô riêng, những du khách lần đầu đi du lịch thường khá lúng túng, bị động khi dùng các loại phương tiện công cộng ở nước bạn. Thậm chí cả việc đi bộ trên phố buổi tối cũng khiến họ lo lắng mình sẽ bị bắt cóc.

Không tra cứu bản đồ, thông tin trước đó

Trước khi tới một thành phố mới, nhiều du khách nghiệp dư thường xem nhẹ phần tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về địa phương. Họ cho rằng mọi thứ luôn nằm sẵn trên internet và chỉ cần “google” là ra. Nếu đi theo đoàn, hoặc tour, những người này thường cảm thấy yên tâm vì đỡ phải lo lắng, suy nghĩ nhiều.

Trần Hằng

Nguồn: Vnexpress.net