Tháp ‘dương vật’ lớn nhất thế giới có nguy cơ bị phá hủy

0
18
Tòa tháp cao 40 m, được thiết kế theo hình củ hành. Tuy nhiên khi khai trương, hình dáng của nó được nhận xét là trông giống bộ phận nhạy cảm của đàn ông nhiều hơn. Ảnh: Herald.

Từng là biểu tượng hút khách của Australia, tháp Queen’s Wharf Tower hình “của quý” đang có nguy cơ bị phá bỏ và đưa đến bãi phế liệu.

Queen’s Wharf Tower là tòa tháp làm từ sắt nằm ở thành phố Newcastle, bang New South Wales, Australia. Nó là công trình rất nổi tiếng với người dân địa phương và du khách kể từ năm 1988, nhờ hình dáng đặc biệt của mình. Từ xa nhìn lại, tòa tháp như một chiếc dương vật khổng lồ. Do vậy, mọi người vẫn thường trêu đùa và gọi Queen’s Wharf Tower bằng cái tên khác, Big Penis (dương vật lớn), theo Herald.

Tòa tháp cao 40 m, được thiết kế theo hình củ hành. Tuy nhiên khi khai trương, hình dáng của nó được nhận xét là trông giống bộ phận nhạy cảm của đàn ông nhiều hơn. Ảnh: Herald.

Tòa tháp cao 40 m, được thiết kế theo hình củ hành. Tuy nhiên khi khai trương, hình dáng của nó được nhận xét là trông giống bộ phận nhạy cảm của đàn ông nhiều hơn. Ảnh: Herald.

Tháng 11/2017, chính quyền thành phố tuyên bố về việc sẽ phá hủy Big Penis, do chi phí để bảo dưỡng tháp lên đến con số quá lớn – 1,2 triệu USD. Nếu phá hủy, chính quyền chỉ mất hơn 220.000 USD. Ngoài ra, tòa tháp đã lâu không được bảo trì nên du khách cũng không được phép trèo lên vì lý do an toàn.

Những người yêu thích Queen’s Wharf Tower đã mở một chiến dịch nhằm kêu gọi ủng hộ tiền, nhằm cứu tòa tháp. Bên cạnh đó, họ cũng hy vọng sẽ tìm thấy ngôi nhà mới cho “chiếc dương vật khổng lồ” mà họ yêu quý này, sau khi nó bị chính quyền thành phố phá bỏ.

Tháng 3 năm nay, thị trưởng thành phố Newcastle Nuatali Nelmes cho biết đã có một nhóm ở phía Tây Australia quan tâm đến việc mua lại tòa tháp. Tuy nhiên, dự định này dường như không đi đến đâu nên tòa tháp có thể phải đối mặt với việc bị cắt nhỏ làm 4 và chuyển tới nơi chứa phế liệu.

Tòa tháp khai trương vào năm 1988, và được đặt tên để thể hiện sự tôn vinh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Chính quyền thành phố cho biết, lịch phá hủy tòa tháp sẽ diễn ra vào khoảng tháng 11.

Nguồn: Vnexpress.net