Thành phố ‘ma’ sau ca siêu lây nhiễm

0
10

Hàn Quốc “Daegu giống như ngày tận thế vì bị zombie tấn công vậy”, một người dân miêu tả về sự vắng vẻ khác thường.

Kể từ khi Hàn Quốc công bố về ca siêu lây nhiễm nCoV liên quan đến nhà thờ Shincheonji ở Daegu, nơi đây như biến thành thành phố “ma” chỉ trong vài ngày.

Các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim không có khách. Đường phố hôm 20/2 ít người qua lại, kể cả những khu trung tâm nhộn nhịp. Một buổi hòa nhạc có sự tham gia của nhóm nhạc đình đám BTS và các ngôi sao Kpop khác tổ chức tại sân vận động Daegu vào ngày 8/3 đã bị hoãn. Nhà thờ Shincheonji đóng cửa. Phần lớn trong số 2,5 triệu dân của thành phố đều chọn phương pháp ẩn náu trong nhà để phòng dịch.

Trên các diễn đàn, người dân cầu nguyện cho Daegu và cũng không quên nhắc nhau đeo khẩu trang, vệ sinh tay chân sạch sẽ và đúng cách. Ảnh: Twitter.

Ảnh phố thời trang Dongseongno ở Daegu được đăng tải tối 20/2. Ảnh: Twitter.

Trên các diễn đàn, người dân lần lượt đăng tải về không khí vắng lặng, buồn tẻ của thành phố, đồng thời không quên nhắc nhau đeo khẩu trang, vệ sinh tay chân sạch sẽ, đúng cách. 

Thị trưởng thành phố Kwon Young Jin yêu cầu người dân ở trong nhà, khi 90 tín đồ tại một nhà thờ bắt đầu có các triệu trứng bệnh. Hàng chục trường hợp mới được xác nhận dương tính với virus.

“Chúng tôi đang trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có”, ông Kwon nói. Các tín đồ có mặt tại lễ nhà thờ trong những hôm bệnh nhân thứ 31 tham dự sẽ được kiểm tra y tế. Họ có thể tự cách ly tại nhà. 

Theo Yonhap, chính quyền địa phương yêu cầu đóng cửa các trường mẫu giáo, thư viện công cộng. Các trường học trong thành phố đang được xem xét nghỉ học đến đầu tháng 3.

Các trung tâm thương mại vắng bóng khách. Ảnh: Twitter.

Các cửa hàng vắng bóng khách, ảnh đăng tối 20/2. Ảnh: Twitter.

Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố thêm 52 ca dương tính nCoV mới, nâng tổng số người nhiễm lên 156. Trong số 52 ca nhiễm mới, 39 ca liên quan đến trường hợp siêu lây nhiễm từ nhà thờ Shincheonji ở Daegu. Trước đó, ngày 20/2 KCDC ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nCoV. Với những con số này, Hàn Quốc trở thành quốc gia bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất vì nCoV ngoài Trung Quốc.

Ngày 18/2, một phụ nữ ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 240 km, được phát hiện dương tính nCoV (bệnh nhân thứ 31). Trong thời gian ủ bệnh, người này đã đi nhà thờ Shincheonji tại địa phương 4 lần, và được cho là đã lây virus ít nhất 37 người, khiến hơn 1.000 phải cách ly.

Anh Minh (Theo Reuters)

Nguồn: Vnexpress.net