Thánh địa tình yêu Venice vắng vẻ mùa dịch Covid-19

0
9
Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 1 y10.jpg

Italy được xem là “ổ dịch” lớn thứ 2 toàn cầu sau Trung Quốc đại lục. Sau lệnh phong tỏa cả nước, đường phố Venice những ngày này thưa thớt bóng người qua lại.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 1 y10.jpg

Theo Reuters, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Italy lên đến 10.149 tính đến ngày 11/3, trong đó có 631 người tử vong. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp, Venice (thủ phủ Veneto, đông bắc Italy) những ngày này vắng vẻ khác thường. Quảng trường thưa thớt bóng người, giáo đường đóng cửa và những con thuyền nằm im nơi bến đậu là hình ảnh quen thuộc tại Venice thời điểm này.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 2 y11.jpg

Ngày 9/3, thủ tướng Giuseppe Conte thông báo toàn bộ Italy sẽ bị phong tỏa cho đến đầu tháng 4. Tờ Washington Post cho biết đây là một biện pháp mới chưa từng có để ngăn chặn Covid-19 tại nước này. Theo đó, người dân Italy được yêu cầu ở tại nhà và các cuộc tụ tập nơi công cộng cũng như các trận đấu bóng đá thuộc giải Serie A đều bị cấm.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 3 y12.jpeg

Ngoài ra, việc di chuyển ra vào Italy cũng như giữa các thành phố sẽ hạn chế. Theo sắc lệnh được hãng tin Reuters dẫn lại, người dân chỉ nên đi lại vì công việc, nhu cầu y tế hoặc các trường hợp khẩn cấp. Giao thông công cộng vẫn hoạt động, những ai muốn đi lại cần điền vào một tờ khai giải thích lý do. Nếu bị phát hiện nói dối, họ sẽ đối mặt án tù hoặc phạt tiền.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 4 y13.jpg

Venice thuộc vùng đông bắc Italy, nơi có 2 “ổ dịch” của quốc gia này là tỉnh Veneto và Lombardy. Do đó khi có lệnh phong tỏa, lượng khách tại Venice đã giảm nhiều so với trước đó. Chỉ có một vài khách du lịch muốn tận hưởng không gian vắng vẻ hiếm thấy của Venice nên vẫn thong dong chụp ảnh ở cây cầu Rialto, cầu Than Thở, quảng trường San Marco.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 5 car.jpg

Venice Carnival là một trong những lễ hội nổi tiếng Italy, đã bị đình chỉ 2 ngày cuối cùng trước tác động của dịch Covid-19. Tháng trước, các khách sạn đã hoạt động hết công suất cho Venice Carnival. Truyền thông địa phương đưa tin, người đứng đầu hiệp hội khách sạn của Venice, ông Claudio Scarpa, ước tính doanh thu thiệt hại lên tới 1 tỷ Euro.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 6 y1.jpg

Trước lệnh phong tỏa, du khách bắt đầu hủy tour tới Venice. Trước đó, tháng 11 năm ngoái, một trận lụt lịch sử đã nhấn chìm quảng trường St. Mark, khiến ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 7 y2.jpg
“Mặt nước của kênh đào Grand tĩnh lặng như một tấm kính vì không có chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa nào. Chỉ có năm hoặc sáu người trên những chiếc vaporetti (buýt đường thủy)”, bà Stefania Stea, Phó chủ tịch Hiệp hội khách sạn Venice cho biết.
Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 8 y6.jpg

Khác với các thành phố khác của Italy, Venice gần như không có nguồn thu nhập nào khác ngoài du lịch. Hoạt động kinh doanh của nhà hàng và khách sạn dự đoán sẽ giảm mạnh vì hệ quả từ đợt dịch. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Stefano Patuannelli cho biết chính phủ nước này sẽ thông qua gói các biện pháp trị giá 10 tỷ Euro (11,35 tỷ USD) để phản ứng trước những tác động do dịch Covid-19 gây ra.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 9 y7.jpg

Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS) khuyến cáo người dân không tiếp xúc quá gần trong thời gian dịch vì người Italy có truyền thống ôm hôn khi chào hỏi. Ngoài ra, ISS cũng thừa nhận người cao tuổi chiếm phần lớn dân số cũng là thách thức lớn trong mùa dịch.

Thanh dia tinh yeu Venice vang ve mua dich Covid-19 hinh anh 10 y8.jpeg

Hiện tại, ít nhất 24 ca nhiễm trên 14 quốc gia châu Âu được xác nhận là bắt nguồn từ Italy, theo WHO. Tuy nhiên, giới chức y tế Italy vẫn chưa thể xác định bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus ở nước này. Hai vùng tâm dịch là Lombardy và Veneto chịu thiệt hại nặng nề nhất về du lịch, kinh tế của Italy.

Cách người dân thế giới đối phó với sự lây lan dịch Covid-19 Tính đến nay, toàn thế giới đã có hơn 110.000 ca nhiễm virus corona. Để phòng tránh sự lây lan, người dân mỗi quốc gia đều có những hành động tự bảo vệ bản thân riêng.

Covid-19 lan rộng ở Trung Quốc và thế giới

Ha Noi co the huy dong nhan luc tu cac truong y, duoc chong dich hinh anh

Hà Nội có thể huy động nhân lực từ các trường y, dược chống dịch

Thời sự

Thời sự



0

CDC Hà Nội cho hay thành phố cần sẵn sàng cho kịch bản số ca nhiễm Covid-19 tăng và phải huy động lực lượng từ các trường y, dược trên địa bàn hỗ trợ hệ thống y tế dự phòng.

Ha Noi co the huy dong nhan luc tu cac truong y, duoc chong dich hinh anh

Những doanh nhân trẻ ‘đem của nhà’ đi chống dịch

Kinh doanh

Tiêu dùng



0

Theo ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, tổng số tiền các doanh nghiệp và ngân hàng đã quyên góp đến sáng 17/3 là 230,2 tỷ đồng.

Ha Noi co the huy dong nhan luc tu cac truong y, duoc chong dich hinh anh

Thủ tướng: ‘Tôi có niềm tin Việt Nam sẽ chặn đứng đại dịch’

Thời sự

Chính trị



0

“Lúc gai góc, khó khăn nhất là lúc người dân thể hiện bản chất, chí khí của con người Việt Nam. Tôi có niềm tin Việt Nam sẽ chặn đứng đại dịch”, Thủ tướng chia sẻ.

Ha Noi co the huy dong nhan luc tu cac truong y, duoc chong dich hinh anh

VPBank và FeCredit đóng góp 15 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kinh doanh

Tài chính



0

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và công ty con Fe Credit vừa đóng góp 15 tỷ đồng, nhằm góp phần ứng phó, giảm thiểu thiệt hại từ bệnh dịch đối với cộng đồng.

Ha Noi co the huy dong nhan luc tu cac truong y, duoc chong dich hinh anh

Ca bệnh Covid-19 ở Campuchia tăng gấp đôi, nhiều người về từ Malaysia

Thế giới

Thế giới



0

Bộ Y tế Campuchia thông báo số ca nhiễm virus corona tại nước này đã tăng gấp đôi chỉ sau một ngày với phần lớn ca nhiễm về từ sự kiện Hồi giáo ở Malaysia.

Nguồn: News.zing.vn