Thái Lan đối phó thế nào với nạn khách Tây ăn xin tràn lan

0
14
Khách Tây ăn xin tại Thái Lan. Ảnh: Twitter.

Khách nước ngoài đến Thái Lan sẽ phải chứng minh sở hữu một khoản tiền tối thiểu mới được phép nhập cảnh.

“Phượt ăn mày” là trào lưu xấu xí của khách Tây tại châu Á, những người vừa du lịch vừa quyên tiền từ người dân địa phương để giúp họ trang trải cho chuyến đi. Tình trạng này xảy ra tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và phổ biến nhất tại Thái Lan, theo Culture Trip.

Những phượt thủ ăn mày thường xuất hiện tại các điểm đông người qua lại ở trung tâm Bangkok. Họ cố gắng gom góp chút tiền từ khách qua đường trước khi đến vui chơi tại một bữa tiệc đêm rằm hay nghỉ dưỡng. Họ làm đủ trò để có tiền từ hát, chơi nhạc cụ cho đến ngồi với một tấm biển xin tiền, đồ ăn hay vé máy bay…

Khách Tây ăn xin tại Thái Lan. Ảnh: Twitter.

Khách Tây ăn xin tại Thái Lan. Ảnh: Twitter.

Từ năm 2017, chính quyền Thái Lan bắt đầu yêu cầu khách quốc tế chứng minh đủ khả năng tài chính để chi trả cho chuyến đi, mới được phép nhập cảnh. Theo đó, hải quan tại các sân bay, cửa khẩu, đồn biên phòng… sẽ đề nghị du khách xuất trình ít nhất 20.000 baht (hơn 600 USD) tiền mặt. Quy định này không áp dụng với tất cả cửa khẩu hay du khách, nhân viên hải quan sẽ yêu cầu cụ thể tuỳ trường hợp, theo New York Post.

Theo Thaivisa, một diễn đàn của cộng đồng người nước ngoài tại Thái Lan, động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng khách Tây ăn xin cũng như người nước ngoài lao động trái phép tại quốc gia này. Những người nhập cảnh nhiều lần hay có visa du học sẽ bị giám sát nhiều nhất.

Năm ngoái, một thành viên của Thaivisa đã bị từ chối nhập cảnh và tạm giam tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi do không mang đủ 20.000 baht tiền mặt. Anh ta chỉ mang 8.000 baht, bị nghi ngờ là lao động “chui” do từng bốn lần nhập cảnh với visa du lịch hạn 30 ngày.

Khách Việt có ý định nhập cảnh Thái Lan cũng cần lưu ý tới quy định này, thường khách đi theo đoàn sẽ ít bị kiểm tra hơn người du lịch tự túc. Du khách có thể mang USD để phòng thân nếu không tiêu nhiều tiền baht tại Thái Lan. Nên chuẩn bị lịch trình rõ ràng, đem đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, xác nhận phòng khách sạn, vé máy bay khứ hồi… để xuất trình tại cửa làm thủ tục nhập cảnh nếu được yêu cầu.

Nguồn: Vnexpress.net