Sri Lanka khuyến cáo du khách cân nhắc khi đến vùng bạo động

0
31

Thành phố Kandy ở miền Trung Sri Lanka đang có bạo động tôn giáo nhưng Đại sứ nước này khẳng định du khách đến đảo quốc vẫn an toàn.

Bạo động diễn ra tại Kandy từ ngày 6/3 khiến chính phủ Sri Lanka phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong 10 ngày. Lệnh giới nghiêm cũng được thực thi, các trường học đóng cửa, theo Guardian.

“Thủ đô Sri Lanka vẫn an toàn”

Trước tình trạng này, Đại sứ Sri Lanka tại UAE, ông Sulaiman J. Mohideen khẳng định với tờ Gulf News rằng du khách có thể yên tâm du lịch đến đất nước này. “Ban bố tình trạng khẩn cấp là một bước đi phòng ngừa của chính phủ. Đây là hành động nhằm ngăn chặn bạo động lan sang các vùng khác của đất nước. Hiện vài khu vực thuộc Kandy được khoanh vùng“, đại sứ cho biết.

Ông Mohideen thông báo các khu vực khác, gồm thủ đô Colombo an toàn trước tình hình này. Thậm chí một trận đấu cricket (bóng gậy) giữa Ấn Độ và Sri Lanka vẫn diễn ra bình thường. Đại sứ trấn an: “Mọi thứ sẽ ổn trong vài ngày tới”.

Sri Dalada Maligawa (Chùa Răng Phật), ngôi chùa biểu tượng nổi tiếng nhất Sri Lanka. Ảnh: Dy Khoa.

Sri Dalada Maligawa (Chùa Răng Phật), ngôi chùa biểu tượng nổi tiếng nhất Sri Lanka. Ảnh: Dy Khoa.

Người phát ngôn của Cơ quan Phát triển Du lịch, Rasika Jayakody, khẳng định tình hình chưa ảnh hưởng đến du khách khi tham quan đảo quốc này. “Cơ quan của chúng tôi cùng Cảnh sát Du lịch đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Kandy, một điểm đến du lịch nổi tiếng của Sri Lanka. Hiện không có sự cố nghiêm trọng nào được báo cáo. Điều đó đồng nghĩa vẫn chưa có mối đe dọa với khách du lịch tại đây”, ông Rasika nói.

Tuy nhiên các kế hoạch du lịch có thể phải thay đổi, ông Jayakody nói trên Daily Mirror, một trong những tờ báo điện tử tiếng Anh nổi tiếng nhất Sri Lanka.

Ngoài ra, ông Rasika cũng thông báo tới các đại sứ quán và hãng lữ hành để đưa ra những hình ảnh đúng đắn về tình hình ra cộng đồng quốc tế, vì nó có thể ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch. Đường dây nóng số 1912 của cơ quan này đã mở để phục vụ khách du lịch.

Các hướng rời khỏi vùng bạo động tại Kandy

Tuy nhiên, một loạt chính phủ các nước trên thế giới đã đưa ra khuyến cáo công dân đến Sri Lanka trong thời gian này. Tờ Channel News Asia dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore, khuyến cáo công dân nước này nên hoãn các chuyến đi không cần thiết đến thành phố Kandy của Sri Lanka khi các cuộc xung đột cộng đồng đang diễn ra.

“Nếu đang ở Kandy, bạn nên cảnh giác và thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn cá nhân, theo dõi tin tức và hướng dẫn của chính quyền địa phương”, đoạn thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore viết.

Bộ Ngoại giao các nước phương Tây như Anh, Mỹ cũng đã ra khuyến cáo tương tự, cảnh báo công dân về tình trạng căng thẳng có thể leo thang.

Lực lượng đặc nhiêm Sri Lanka đứng gác bên một căn nhà bị cháy ngày 6/3, sau cuộc đụng độ giữa hai cộng đồng tôn giáo tại Digana, quận trung tâm Kandy. Ảnh: Reuters.

Lực lượng đặc nhiệm Sri Lanka đứng gác bên một căn nhà bị cháy ngày 6/3, sau cuộc đụng độ giữa hai cộng đồng tôn giáo tại Digana, quận trung tâm Kandy. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều người có kinh nghiệm, du khách đang có mặt tại thành phố Kandy thuộc tỉnh miền Trung Sri Lanka nên thực hiện các biện pháp an toàn bảo vệ bản thân, nhất là tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt để tránh xung đột leo thang.

Từ Kandy, du khách có thể chọn tàu lửa để di chuyển đến những điểm du lịch nổi tiếng khác của Sri Lanka như thủ đô Colombo hay thành phố phía nam Galle. Đây là phương tiện công cộng chi phí thấp, an toàn.

Một góc từ đoàn tàu lửa Sri Lanka xuyên núi. Ảnh: Dy Khoa.

Một góc từ đoàn tàu lửa Sri Lanka xuyên núi. Ảnh: Dy Khoa.

Ga tàu Kandy không quá tấp tập nhưng nếu có kế hoạch rời khỏi thì bạn nên mua vé sớm, mua trước. Các vé tàu không được bán hay giữ chỗ qua mạng, hành khách bắt buộc mua tại ga. Giá và giờ tàu chạy được niêm yết trên website của công ty Đường sắt Sri Lanka Railways. Đa số chuyến tàu đều chia thành các hạng toa khác nhau, mức giá có chênh lệch.

Nếu du khách muốn rời Kandy về lại Colombo để bay về nước thì có thể chọn khởi hành theo các khung giờ: 5h, 6h15, 6h45, 9h51, 12h38, 15h, 15h30 và 15h51. Giá từ 105 – 190 Sri Lanka rupee (khoảng 15.000 – 30.000 đồng). Ga cuối là Colombo Fort. Ra sân bay quốc tế Bandaranaike bằng tàu thì từ Colombo Fort mua vé đến ga Katunayaka South theo các giờ tàu chạy 5h41, 8h39, 9h10, 12h09, 16h14, 16h19. Giá 40 – 80 Sri Lanka rupee (gần 6.000 – 12.000 đồng).

Nếu muốn tiếp tục hành trình tại quốc đảo xinh đẹp này bằng tàu lửa, du khách có thể mua vé đến Galle, thành phố biển phía nam yên bình và tuyệt đẹp. Vì chỉ có duy nhất chuyến tàu từ Kandy đi Galle (trực tiếp, không nối chuyến) lúc 5h, du khách có thể nhờ chủ khách sạn gọi hộ xe taxi đưa ra ga cho kịp giờ. Chuyến tàu thẳng này đến ngay ga trung tâm của thành phố, dễ dàng cho bạn tìm khách sạn, ăn uống và khám phá.

Kandy là thành phố miền Trung lớn thứ hai tại Sri Lanka. Nơi đây từng là kinh đô của một số triều đại lịch sử nên du khách sẽ tìm thấy các cung điện, đền tháp đặc trưng. Khí hậu mát mẻ cũng là điều thu hút khách du lịch. Song du khách cần chuẩn bị sẵn các kế hoạch rời khỏi Kandy sớm nhất khi bạo động đang diễn ra.

Nguồn: Vnexpress.net