Quốc gia có sân vận động lớn nhất thế giới

0
26
Quoc gia co san van dong lon nhat the gioi hinh anh 1

Với sức chứa 150.000 chỗ ngồi, Rungrado May Day được công nhận là sân vận động có sức chứa “khổng lồ” nhất trên thế giới.

Quoc gia co san van dong lon nhat the gioi hinh anh 1

1. Sân vận động lớn nhất thế giới nằm ở quốc gia nào?

  • Brazil
  • Anh
  • Triều Tiên

Sân vận động Rungrado May Day tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Đây là sân vận động lớn nhất trên thế giới hiện nay với sức chứa khoảng 150.000 chỗ ngồi. Tên gọi sân vận động lấy từ tên hòn đảo Rungrado trên sông Taedong. Sân vận động này đã được khánh thành vào ngày 1/5/1989, nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: Pinterest.

Quoc gia co san van dong lon nhat the gioi hinh anh 2

2. Quảng trường Kim Nhật Thành có diện tích lớn thứ mấy trên thế giới?

  • Diện tích lớn thứ 6 trên thế giới
  • Diện tích lớn thứ 16 trên thế giới
  • Diện tích lớn thứ 26 trên thế giới

Quảng trường Kim Nhật Thành tọa lạc ngay giữa trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là nơi du khách không thể bỏ qua khi đặt chân tới Triều Tiên. Quảng trường này lớn thứ 16 trên thế giới với diện tích 75.000 m2, có sức chứa đến 100.000 người. Ảnh: Ngô Trần Hải An.

Quoc gia co san van dong lon nhat the gioi hinh anh 3

3. Ngọn núi nào được xem là núi thiêng tại Triều Tiên?

  • Núi Paektu
  • Núi Mantap
  • Núi Kumgang

Núi Paektu được xem là nơi khai sinh dân tộc Triều Tiên, nơi vương quốc đầu tiên trên bán đảo ra đời và cũng là nơi gắn liền với cuộc cách mạng của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành. Ngọn núi này đã được khắc họa trên quốc huy Triều Tiên từ năm 1993. Ảnh: Wikimedia Commons.

Quoc gia co san van dong lon nhat the gioi hinh anh 4

4. Tại Triều Tiên, thành phố nào được xem là hình ảnh mẫu mực của nền văn minh hiện đại?

  • Samjiyon
  • Bình Nhưỡng
  • Kaesong

Triều Tiên ca ngợi Samjiyon là thành phố mẫu mực của nền văn minh hiện đại, được xây dựng gần ngọn núi thiêng Paektu và là dự án mang đậm dấu ấn của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Theo tờ Rodong Sinmun (Triều Tiên), “Vùng đất giờ đây đã trở thành một hình mẫu của thành phố xã hội chủ nghĩa hiện đại trên vùng núi, là hiện thân của nền văn minh hiện đại”. Ảnh: AFP.

Quoc gia co san van dong lon nhat the gioi hinh anh 5

5. Loại nhạc cụ nào phổ biến nhất ở Triều Tiên?

  • Dương cầm
  • Vĩ cầm
  • Phong cầm

Theo bà Barbara Demick, một nhà báo người Mỹ và là Chánh văn phòng Bắc Kinh của Thời báo Los Angeles, trong cuốn sách bà viết về cuộc sống ở Triều Tiên, tất cả giáo viên đều chơi accordion (phong cầm). Đây được gọi là “nhạc cụ của nhân dân” bởi có thể mang theo cả ngày lao động trên cánh đồng. Đến nay, rất nhiều người tại đây quan tâm đến việc học đàn phong cầm. Ảnh: Telegraph.

Quoc gia co san van dong lon nhat the gioi hinh anh 6

6. Môn thể thao nào dưới đây phổ biến tại Triều Tiên?

  • Trượt ván
  • Trượt pa-tanh
  • Chạy bộ

Theo David Guttenfelder, một nhiếp ảnh gia của National Geographic, trượt pa-tanh phổ biến trên toàn Triều Tiên, đặc biệt là tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Kyodo

Sân vận động biến thành rừng cây rậm rạp Sân vận động Worthersee ở thành phố Klagenfurt, Áo, đã trở thành một rừng cây theo đúng nghĩa đen. Công trình độc đáo này được tạo ra bởi nghệ sĩ Klaus Littman.

Nguồn: News.zing.vn