Nước nào rộng lớn nhất Đông Nam Á?

0
52

Đây là quốc gia có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời cũng là một trong những nước có dân số đông nhất thế giới.

Dong Nam A anh 1

Câu 1: Nước nào rộng lớn nhất Đông Nam Á?

  • Indonesia
  • Myanmar
  • Philippines
  • Thái Lan

Theo World Atlas, với diện tích lên tới tới gần 2 triệu km2, dân số hơn 250 triệu người. Indonesia là quốc gia có diện tích tự nhiên và dân số dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đứng thứ tư thế giới về dân số, đứng thứ 16 trên thế giới về diện tích đất liền. Ngoài ra, với 87% dân số theo đạo Hồi, Indonesia cũng chính là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Dong Nam A anh 2

Câu 2: Ngôi đền Hindu giáo ở Indonesia đẹp nhất thế giới có tên là?

  • Rara Jonggrang
  • Yogyakarta
  • Prambanan
  • Tanah Lot

Theo sách Đông Nam Á – Các di tích, danh thắng, ngôi đền Hindu giáo Gionggrang ở Indonesia được xem là ngôi đền đẹp nhất của đạo Hindu trên thế giới. Nơi đây không chỉ là chốn hành hương của tín đồ Hindu giáo, ngôi đền còn là nơi thu hút khách du lịch của quốc gia này.

Dong Nam A anh 3

Câu 3: Tới Indonesia du khách sẽ được chiêm ngưỡng loài bò sát khổng lồ nào?

  • Rồng Komodo
  • Rồng sấm
  • Rồng đất
  • Rồng lửa

Indonesia từ trước đến nay vẫn thường được biết đến là xứ sở của loài Rồng Komodo, một thành viên của họ kỳ đà. Hòn đảo Komodo của quốc gia này chính là quê hương của rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới có họ gần với khủng long đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng do tác động của con người. Rồng Komodo là loài ăn thịt, có hai tuyến nọc độc ở hàm dưới tiết ra nhiều loại protein độc, thường đi săn mồi theo nhóm. Thức ăn chủ yếu của rồng Komodo là các loài bò sát, động vật có vú, chúng cũng có thể tấn công cả con người. Rồng Komodo đang được bảo vệ theo pháp luật Indonesia, và vườn quốc gia Komodo.

Dong Nam A anh 4

Câu 4. Đất nước Indonesia được mệnh danh là xứ sở gì?

  • Xứ sở hoa hồng
  • Xứ sở vạn đảo
  • Xứ sở núi lửa
  • Xứ sở hoa anh đào

Indonesia từ trước đến nay vẫn được mệnh danh là xứ vạn đảo. Đây là quốc gia có số lượng đảo nhiều bậc nhất thế giới. Người ta thống kê được quốc gia này là tập hợp của hơn 13.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, 3 hòn đảo được biết đến nhiều nhất của Indonesia là Sumatra, Java và Bali. Ngoài số lượng đảo, Indonesia cũng được xem là quốc gia có nhiều núi lửa nhất thế giới, với khoảng trên dưới 400 ngọn núi lửa đã và đang hoạt động tại quốc gia này.

Dong Nam A anh 5

Câu 5. Loài động vật nào sau đây hiện chỉ còn xuất hiện duy nhất ở Indonesia?

  • Tuần lộc Java
  • Voi Mamut
  • Tê giác Java
  • Trăn châu Á

Indonesia là quê hương của rất nhiều loài động thực vật nổi tiếng, mang nét đặc trưng của quốc gia này. Trong đó, Tê giác Java (tê giác Sunda, hay tê giác một sừng) là động vật chỉ còn xuất hiện ở Indonesia. Bạn sẽ không thể nhìn thấy con vật này ở bất kỳ đâu trên thế giới vì chúng đang đối diện với nguy cơ đang tuyệt chủng.

Dong Nam A anh 6

Câu 6. Hòn đảo nào ở Indonesia được xem là “Hòn đảo của những đền đài và lễ hội”?

  • Java
  • Banten
  • Bali
  • Riau

Trong hơn 13 nghìn hòn đảo ở Indonesia thì đảo Bali được mệnh danh là “Hòn đảo của những đền đài và lễ hội”. Theo sách Đông Nam Á – Các di tích, danh thắng, hòn đào này nhiều lần được tạp chí du lịch thế giới bình chọn là hòn đảo đẹp nhất địa cầu. Đặc biệt, trên đảo Bali có ruộng bậc thang được hình thành từ hơn 2.000 năm trước, đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Indonesia.

Dong Nam A anh 7

Câu 7. Hồ núi lửa nào ở Indonesia lớn nhất thế giới?

  • Katmai
  • Quilotoa
  • Lonar
  • Toba

Hồ núi lửa Toba ở Indonesia đã hình thành khoảng 77.000 năm trước, kéo dài trên một khu vực hơn 100 km, rộng tới 30 km. Đây chính là hồ núi lửa lớn nhất thế giới. Hồ Toba được xem là báu vật thiên nhiên ban tặng cho Indonesia – Nơi ngày nay được khách du lịch rất ưa chuộng.

Nguồn: News.zing.vn