Núi lửa tại Philippines trào nham thạch, hơn 12.000 người sơ tán

0
15

Nhiều người đặt những cây thánh giá lớn màu trắng quanh nhà với hy vọng sẽ được chúa trời bảo vệ mạng sống, tài sản nếu núi lửa phun trào.

Lo ngại núi lửa Mayon thuộc tỉnh Albay có thể phun trào bất kỳ lúc nào, Viện nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines vừa nâng cảnh báo lên cấp 3/5.

Từ 13/1, các chuyên gia đã thấy đám mây bụi cao tới 1000 m phun lên từ miệng núi lửa, lan tới những ngôi làng lân cận, báo hiệu nham thạch sẽ sớm xuất hiện. Sáng 15/1, nham thạch từ núi lửa Mayon đã trào ra khoảng nửa km xuống sườn núi, viện trưởng Renato Solidum cho biết.

Ảnh chụp núi lửa Mayon vào sáng 15/1, nhìn từ thành phố Legazpi, tỉnh Albay, cách thủ đô Manila khoảng 340 km về phía tây nam. Ảnh: AP.

Ảnh chụp núi lửa Mayon vào sáng 15/1, nhìn từ thành phố Legazpi, tỉnh Albay, cách thủ đô Manila khoảng 340 km về phía tây nam. Ảnh: AP.

Đại diện chính quyền tỉnh Albay cho hay 12.000 người đã sơ tán khỏi bán kính 7 km của khu vực. 

Claude Yucot, người đứng đầu văn phòng bảo vệ dân sự trong khu vực, cho biết người dân có thể gặp các vấn đề về sức khỏe nếu hít phải tro núi lửa.

“Do trời mưa liên tục trong những tuần vừa qua, đất đá trôi khỏi sườn dốc của Mayon có thể mở đường cho dung nham chảy nhanh hơn. Nếu trời không ngừng mưa, tình hình có thể xấu hơn”, ông Claude trả lời AFP.

Núi lửa tại Philippines trào nham thạch, 9.000 người sơ tán
 
 

Núi lửa tại Philippines trào nham thạch, 9.000 người sơ tán

 Những hình ảnh về núi Mayon được cập nhật liên tục trên các kênh thông tin. Video: GMA News.

Núi lửa Mayon từ lâu là điểm đến hút khách và những người ưa mạo hiểm. Với độ cao 2460 m, ngọn núi này nổi tiếng với phần đỉnh núi được mô tả là “gần như hoàn hảo”. 

Núi lửa Mayon từng phun trào 50 lần trong suốt 500 năm qua. Vụ phun trào năm 1814 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người và chôn vùi thị trấn Cagsawa trong nham thạch. Tháp chuông của một nhà thờ ở Cagsawa còn nhô lên khỏi mặt đất trở thành công trình nhắc nhở về cơn thịnh nộ của Mayon, được nhiều du khách tìm đến khi tới khu vực này.

Tháp chuông là một trong những tàn tích của thị trấn Cagsawa sau vụ phun trào cách đây hai thế kỷ của núi Mayon. Ảnh: WOW Legazpi.

Tháp chuông là một trong những tàn tích của thị trấn Cagsawa sau vụ phun trào cách đây hai thế kỷ của núi Mayon. Ảnh: WOW Legazpi.

Nguồn: Vnexpress.net