Nơi du khách cảm giác giống triệu phú sau khi đổi 100 USD

0
7
Nơi du khách cảm giác giống triệu phú sau khi đổi 100 USD

Chỉ cần đem tờ 100 USD ra đổi ngoài chợ, bạn sẽ nhận được 500 kg tiền giấy ở vùng đất Somaliland, thuộc châu Phi.

Lần đầu đến khu chợ tiền Hargeisa ở Somaliland (vùng đất tự trị thuộc Somalia), Mar, blogger du lịch người Tây Ban Nha, có nhiều bất ngờ. Cô ấn tượng nhất là những người đàn ông ngồi trên ghế hoặc nền đất, đủng đỉnh uống trà. Phía trước họ là từng đống tiền lớn xếp gọn gàng nhưng không có bất kỳ cảnh sát hay bảo vệ nào đứng cạnh. Những người đàn ông này rất bình thản, hầu như không bận tâm đến việc số tiền của mình có thể bị cướp. Lý do là đồng shilling ở đây bị mất giá, một USD có thể đổi được 10.000 shilling.

Nơi du khách cảm giác giống triệu phú sau khi đổi 100 USD
 
 

Nơi du khách cảm giác giống triệu phú sau khi đổi 100 USD

Nguồn: CNN.

Không những thế, mệnh giá tiền lớn nhất ở đây chỉ là 5.000 shilling, nên khi đổi 10 USD, bạn có thể mua được 50 kg tiền ở đây, theo Captital India News. Chỉ cần đổi 100 USD, Mar ngay lập tức hiểu cảm giác của một triệu phú, khi xung quanh cô là những cọc tiền lớn “đếm mãi cũng không hết”. Do đó, người dân ở đây hàng ngày còn dùng xe đẩy để chở tiền ra chợ bán.

Chủ một gian hàng ở chợ tiền cho biết, một ngày anh ta có thể trao đổi được 20.000 USD. Ngoài USD, một số đồng tiền của các quốc gia trong khu vực như Ethiopia, Kenya cũng được chấp nhận.

Các sạp tiền kê san sát nhau ở chợ Hargeisa. Tiền thậm chí bị vứt lăn lóc trên mặt đất nhưng cũng không sợ bị lấy mất. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Các sạp tiền kê san sát nhau ở chợ Hargeisa. Tiền bị vứt lăn lóc trên mặt đất nhưng không sợ bị lấy mất. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Ngoài chợ tiền, Somaliland còn có nhiều điểm du lịch khác mà bạn có thể tìm hiểu. Một trong số đó là bảo tàng Saryan, mở cửa từ năm 2017. Đây là bảo tàng đầu tiên ở Somaliland, được mở với mục đích quảng bá di sản, văn hóa của vùng đất này.

Bên trong bảo tàng, bạn có thể tìm thấy các bộ sưu tập với hơn 2.500 hiện vật từ thời tiền sử đến hiện đại như bản đồ, tem… Nơi đây cũng là địa điểm giúp du khách hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập của người Somaliland, dù ngày nay nơi ở của họ vẫn không được Liên Hợp Quốc công nhận là quốc gia. Trên bản đồ thế giới, Somaliland vẫn là vùng tự trị thuộc Somalia.

Chợ gia súc ở Somaliland. Tại Hargeisa thực phẩm chủ yếu của người dân là lạc đà và dê. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Tại Hargeisa, thực phẩm chủ yếu của người dân là lạc đà và dê. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Quán cà phê ở bảo tàng có phong cách giống phương Tây, bán cả nước trái cây tươi và bánh ngọt. Tuy nhiên, bạn nên gọi điện trước khi đến để đảm bảo ngày hôm đó bảo tàng mở cửa.

Thị trấn cảng Berbera là điểm tiếp theo của hành trình. Sau Hergeisa, Berbera là thành phố ở Somaliland được du khách ghé thăm nhiều nhất nhờ đi lại thuận tiện, bề dày lịch sử và những bãi biển không quá đông đúc. Khoảng cách giữa Hergeisa và Berbera khá xa, bạn nên di chuyển từ sáng sớm để có thể đến nơi kịp vào giờ ăn trưa muộn.

Chợ trung tâm ở Hargeisa. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Chợ trung tâm ở Hargeisa. Ảnh: Onceinalifetimejourney.

Du khách đến đây thường bắt đầu bằng tour đi bộ, từ cảng cũ cho đến khu chợ cá. Bạn sẽ được chứng kiến các tiểu thương giao dịch, buôn bán với thương nhân ở các nơi khác. Ngôn ngữ Arab, Pháp và Somali đều được sử dụng để trao đổi tại đây.

Trong các con phố nhỏ ở thành phố cảng này, bạn sẽ gặp những tòa nhà được xây từ thời thuộc địa Anh và Ottoman. Tuy nhiên, phần lớn chúng đều đã bị hư hỏng. Có nhiều quán cà phê nằm rải rác trên các con phố. Do đó, bạn có thể dừng chân để nghỉ ngơi giữa hành trình khám phá của mình. Người dân nơi đây rất thân thiện, lịch sự.

Các bãi biển trải dài và vắng vẻ chỉ cách trung tâm thành phố Berbera khoảng 20 phút lái xe. Đây là một nơi tuyệt vời để du khách thư giãn và đi bộ. Trên bãi biển chỉ mới có một số khách sạn, nhưng trong tương lai sẽ sớm thành điểm đến sầm uất và đông đúc.

Buổi tối, bạn có thể tới một nhà hàng có không gian yên tĩnh ở địa phương và thưởng thức đồ ăn. Món được nhiều người lựa chọn nhất ở đây là cá tươi, khác hẳn với hai món thịt lạc đà, dê được bán chủ yếu ở Hargeisa.

Thời gian đẹp nhất để thăm vùng đất này là từ tháng 12 đến tháng 3, khi nhiệt độ không quá nóng và ít mưa. Từ tháng 4 đến 9, lũ quét có thể làm cản trở hành trình của bạn. Một vài khách sạn tốt nhất ở Somaliland, theo gợi ý của Mar, là Oriental, Damal…

Nguồn: Vnexpress.net