Những lý do đưa Đà Nẵng vào top điểm đến thịnh hành thế giới

0
5
polyad

Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh quan tươi đẹp, môi trường xanh cùng cơ sở hạ tầng, đường sá… quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh.

Cú hích từ chính sách mở cửa

Nếu ai từng đến Đà Nẵng cách đây khoảng 15 năm và có dịp quay trở lại nơi này những năm gần đây sẽ cảm nhận nhiều sự thay đổi của thành phố này. Kể từ những năm 2000, với mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, chính quyền đã có chính sách và hành động thiết thực, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Đà Nẵng sau này.

Sớm xác định nền kinh tế mũi nhọn là du lịch, chính quyền thành phố đã mời gọi những nhà đầu tư như Sun Group, Vingroup để ghi dấu ấn trong công cuộc khởi tạo hạ tầng cho một trung tâm du lịch tương lai.

polyad

Cầu Vàng thuộc Sun World Ba Na Hills là một trong những công trình kiến trúc nổi bật của Việt Nam nhờ thiết kế độc đáo.

Sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã trở thành đòn bẩy cho du lịch Đà Nẵng bứt phá, với những thành tích về lượng khách và doanh thu. Năm 2003-2013, Đà Nẵng đã thu hút hơn 60 dự án du lịch với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD. Đến năm 2018, thành phố đón 7,66 triệu lượt khách du lịch, trong khi trước đó 10 năm, con số một triệu khách đã là thành tựu.

Đà Nẵng của ngày hôm nay gây ấn tượng khắp toàn cầu như một trong những điểm phải đến của mọi du khách. Thành phố này xuất hiện nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp, được đầu tư bởi các doanh nghiệp tư nhân như Cầu Vàng, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Penusila Resort… Tất cả bắt đầu từ sự quyết tâm thay đổi và tư duy cở mở của chính quyền trong việc hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp phát triển.

polyad

Kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley thiết kế khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula theo phong cách kiến trúc đương đại pha lẫn hơi thở làng quê Việt Nam.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Từ chỗ chỉ có 58 khách sạn vào năm 1997 với sức chứa đến 2.000 phòng, Đà Nẵng hiện có gần 850 cơ sở lưu trú, hơn 38.000 phòng, với sự góp mặt của hầu hết các thương hiệu quản lý resort, khách sạn danh tiếng thế giới như IHG (Intercontinental, Crowne), Accor (Novotel, Pullman, Mercure), Hyatt, Marriott, Hilton…

Đến Đà Nẵng, khách du lịch có thể tìm được mọi loại hình lưu trú phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Thành phố thậm chí trở thành điểm đến của giới tỷ phú, tài phiệt và chính trị gia quốc tế, khi sở hữu InterContinental Danang Sun Peninsula resort 4 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”.

Bên cạnh lưu trú, hạ tầng du lịch địa phương cũng phong phú với các khu vui chơi giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế như Sun World Ba Na Hills, Sun World Danang Wonders; suối khoáng nóng Núi Thần Tài… Du khách có thể tham gia các trò chơi cảm giác mạnh đẳng cấp quốc tế đến những buổi chiều hoàng hôn ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên cây Cầu Vàng.

Những bữa tối lãng mạn trên đỉnh núi Chúa, thưởng thức ly cocktail sành điệu trên tầng thượng Novotel Premier Han River… là vô số trải nghiệm níu chân du khách đến Đà Nẵng.

Thành phố bên sông Hàn cũng nổi danh bởi những sự kiện, lễ hội đẳng cấp như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mỗi mùa hè, giải Iron Man sôi động thu hút truyền thông quốc tế… và cả những show nghệ thuật đặc sắc như Vũ hội Ánh dương trên đỉnh Bà Nà… Danh hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” mà World Travel Awards dành cho Đà Nẵng năm 2017 vẫn còn nguyên giá trị.

polyad

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng gây ấn tượng nhờ màn trình diễn đầy sắc màu cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí thú vị.

Nơi toàn dân làm du lịch

Một thành phố du lịch không chỉ cần những công trình kỳ vĩ hay những khách sạn sang trọng. Nhiều du khách nhận xét, điều làm nên sự hấp dẫn của nơi họ từng đến là được chào đón với sự thân thiện, hiếu khách của người bản xứ. Họ có thể thoải mái mua sắm không lo chặt chém và an tâm ra đường vui chơi ngay giữa đêm khuya.

Với mục tiêu quyết tâm làm du lịch, Đà Nẵng đã từ lâu đưa ra rất nhiều chính sách để xây dựng một thành phố đáng sống, một điểm đến văn hóa, văn minh ở Việt Nam.

polyad

Sun Worls Ba Na Hills là xứ sở của những hội hè miên man suốt 4 mùa.

Từ năm 2005, Đà Nẵng đã thực hiện chủ trương cấm bán hàng rong trên nhiều tuyến phố. Thành phố sông Hàn cũng là một trong những địa phương đi đầu khi ngăn chặn và chấm dứt tình trạng ăn xin, chèo kéo khách du lịch. Những hành vi như lừa đảo, chặt chém giá dịch vụ; vi phạm an toàn giao thông; phá hoại di tích hoặc cảnh quan môi trường… đều bi xử phạt rất nghiêm.

Tháng 8/2015, ngành du lịch Đà Nẵng đã xây dựng, triển khai bộ quy tắc ứng xử du lịch dành cho người dân Đà Nẵng, người phục vụ và hoạt động trong lĩnh vực du lịch, du khách.

Người Đà Nẵng từ lái xe, bán hàng cho đến các nhà đầu tư đều có thể tham gia làm du lịch bằng cung cách ứng xử chuẩn mực, lịch thiệp và sự thân thiện. Đà Nẵng vì thế trở thành một trong những thành phố mà sự dễ chịu và chuyên nghiệp lan tỏa mọi ngóc ngách, dịch vụ, khiến nhiều du khách một khi đã trải nghiệm đều muốn quay lại nơi đây thêm nữa.

Sự góp mặt của nhiều sản phẩm du lịch sáng tạo bởi nhiều tập đoàn tư nhân cộng hưởng những quyết tâm phát triển du lịch từ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giúp nơi đây trở thành điểm đến thịnh hành trên thế giới.

Thư Kỳ

Nguồn: Vnexpress.net