Những kẻ sát nhân Morocco quay lại cảnh giết hai nữ du khách

0
54
Cảnh sát Rabat công bố ảnh của 3 nghi phạm trong vụ giết người. Ảnh: Sun.

Sau khi bắt giữ một nghi phạm trong vụ sát hại du khách châu Âu, cảnh sát Morocco tin rằng đó là những tên khủng bố.

Hai du khách Louisa Vesterager Jespersen, 24 tuổi, đến từ Đan Mạch và Maren Ueland, 28 tuổi, người Na Uy, đã bị giết khi đi cắm trại ở chân núi Toubkal, Morocco vào ngày 17/12.

Từ manh mối của những kẻ sát nhân để lại, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên của cuộc tấn công này, Fox đưa tin ngày 20/12. Họ cũng tìm thấy một video quay lại cảnh hai nữ du khách trẻ bị giết hại. Một phần của video đã lọt ra ngoài và xuất hiện trên mạng, gây nên làn sóng phẫn nộ của người dân Morocco và trên toàn thế giới.

Cảnh sát Rabat công bố ảnh của 3 nghi phạm trong vụ giết người. Ảnh: Sun.

Cảnh sát Rabat đã bắt được một nghi phạm và truy nã 3 người liên quan (ảnh) trong vụ giết người. Ảnh: Sun.

Phía cảnh sát cho biết, kẻ bị bắt có liên quan đến một nhóm khủng bố, nhưng không công bố tên của chúng. Đến nay, vẫn chưa có một tổ chức nào trên thế giới nhận trách nhiệm cho vụ giết người. 

Theo báo chí Na Uy, 4 kẻ giết người có liên quan tới IS vì trong video chúng quay lại khi sát hại nạn nhân, một tên đã nói: “Hành động này là vì Syria. Những chiếc đầu này để dâng hiến cho các vị thánh”.

Cảnh sát đang truy nã và công bố hình ảnh của 3 trong số 4 nghi phạm, được cho là sống ở thành phố Strasbourgesh hoặc Safi. Trong một báo cáo trước đó, họ cũng loại bỏ khả năng giết người cướp của và nghiêng vào hướng các cô gái bị tấn công tình dục rồi giết hại. Cảnh sát tin rằng những kẻ thủ ác đã theo dõi hai nữ du khách từ trước đó rồi mới tấn công vào ban đêm.

Địa điểm nơi hai nữ du khách châu Âu bị sát hại. Ảnh: Sun.

Địa điểm nơi hai nữ du khách châu Âu bị sát hại. Ảnh: Sun.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, một trong hai cô gái bị chặt đầu, người còn lại bị đâm vào cổ họng.

Nhân viên khách sạn nơi hai nạn nhân đã thuê khi ở thủ đô Rabat cho biết, trước khi lên đường leo núi Toubkal, họ có quen biết 3 cô gái khác và một người đàn ông địa phương.

Louisa, một trong hai nạn nhân, được biết đến là một người yêu vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Sun.

Louisa, một trong hai nạn nhân, là người yêu vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Sun.

Mẹ của Maren nói với NRK, đài truyền hình Na Uy, con gái bà là một “người ấm áp và đã đính hôn”. Người mẹ khẳng định, ưu tiên đầu tiên của Maren là an toàn khi đi du lịch và đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng ngừa trước chuyến đi. Cả hai đang là sinh viên của một trường đại học Na Uy.

Những kẻ sát nhân Morocco quay lại cảnh giết hai nữ du khách
 
 

Những kẻ sát nhân Morocco quay lại cảnh giết hai nữ du khách

Video: Sun.

Nguồn: Vnexpress.net