Những con lừa mặc pyjama thu hút du khách

0
29
Những con lừa mặc pyjama thu hút du khách - Ảnh 1.

Đảo Rhea, hay còn được gọi là Île-de-Ré, nằm ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp là một điểm đến mùa hè nổi tiếng.

Những con lừa mặc pyjama thu hút du khách - Ảnh 1.

Ảnh: Jiel Beaumadier

Hòn đảo này được biết đến với những bãi biển cát trắng, nước mát và gió nhẹ liên tục thổi. Bên cạnh đó, Île-de-Ré có một sự hấp dẫn đặc biệt khác, đó là những con lừa mặc quần ngủ.

Những con lừa ở Ile de Ré không phải là những giống lừa nhỏ thường thấy.

Chúng thuộc giống Poitou, hoặc Baudet du Poitou theo tiếng Pháp. Giống lừa này xuất xứ từ vùng Poitou của Pháp, là một trong những giống có kích thước lớn nhất.

Những con lừa mặc pyjama thu hút du khách - Ảnh 2.

Ảnh: Tambako The Jaguar

Ngoài ra, đặc điểm nổi bật dễ nhận biết nhất của lừa Poitou là bộ lông dài xù xì của chúng.

Nhờ kích thước cơ thể lớn và sức khỏe tốt mà chúng được dùng để thồ kéo trong ngành khai thác muối ở đảo. Khi chở muối trên những cánh đồng vùng Charente Maritime, những con lừa thường bị muỗi cắn.

Để bảo vệ chân lừa, người dân trên đảo đã biến tấu quần dài, may cho lừa của mình những chiếc quần đặc biệt mặc vào bốn chân của chúng.

Họ đặt cho chúng biệt hiệu “con lừa trong chiếc quần pyjama”.

Những con lừa mặc pyjama thu hút du khách - Ảnh 3.

Ảnh: Estel

Loài lừa Poitou từng được săn lùng trên khắp châu Âu. Chúng được mệnh danh là loài lừa làm việc tốt nhất thế giới.

Cho đến giữa thế kỷ 20, số lượng lừa Poitou được nuôi ở vùng này lên đến 30.000 con. Phần lần được xuất khẩu ra khắp châu Âu.

Nhưng vì nhiều yếu tố, số lượng chúng dần suy giảm nghiêm trọng. Năm 1977, chỉ còn 44 con lừa Poitou trên toàn thế giới.

Nhờ nỗ lực bảo tồn của các nhà khoa học và người dân, tính đến năm nay, số lừa Poitou được nhân lên gần 1.000 con.

Hiện nay, công nghệ phát triển, máy móc được đưa vào sử dụng trong nhiều hoạt động khai thác trên đảo, thay thế cho những con lừa xưa kia.

Những con lừa mặc pyjama thu hút du khách - Ảnh 4.

Ảnh: Jiel Beaumadier

Dù lừa không còn đi thồ muối nhưng truyền thống mặc quần vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, chủ yếu là để thu hút khách du lịch.

Lừa mặc quần pyjama dần trở nên một “thương hiệu”, một điều gây ấn tượng cho du khách khi đến thăm hòn đảo.

Những con lừa mặc pyjama thu hút du khách - Ảnh 5.

Ảnh: Poitou Charentes Vendee

Hầu hết du khách đến đảo đều thích thú trước hình ảnh những con lừa mặc quần, ve vẩy đuôi.

Họ đều cố gắng chụp được một bức ảnh cùng những chú lừa này và cưỡi trên lưng chúng rồi đi dạo một vòng xung quanh đảo.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn