Nhiều góc chụp siêu đẹp cho người Sài Gòn “sống ảo” ở Hội hoa Xuân

0
14

(Dân Việt) Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn năm nay được thiết kế độc lạ với nhiều góc chụp đẹp hút hồn khi lên ảnh.

Đến hẹn lại lên, Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) đã hoàn thành và chính thức mở cửa đón khách. Năm nay, hội hoa được thiết kế mang đậm dấu ấn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thông qua hình ảnh những chú heo con từ cổng vào cho tới các công trình bên trong.

Cổng vào trên đường Trương Định được thiết kế đẹp mắt với đủ sắc hoa và hình ảnh gia đình nhà heo.

Hội hoa Xuân Tao Đàn có ba cổng vào. Cổng chính nằm trên đường Trương Định được thiết kế với các cụm hoa đào, hoa mai mang thông điệp Xuân Bắc – Nam sum vầy. Trong khi đó, cổng đường Cách Mạng Tháng Tám lấy hình ảnh đàn chim lạc vươn cao thể hiện ý tưởng khát vọng chinh phục bầu trời nhưng không quên bản sắc dân tộc Việt. Còn cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai với ý tưởng “phát triển vươn cao” được trang trí cách điệu với mong muốn TP.HCM sẽ phát triển, vươn cao hơn trong năm 2019.

Hội hoa xuân năm nay có 11 bộ môn: Hoa mai, hoa lan, hoa sứ, hoa ôn đới, hoa kiểng – kiểng lá, kiểng cổ – bonsai, tiểu cảnh – non bộ, đá cảnh – cây khô,… Đặc biệt, nhiều nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ mang đến hội hoa Xuân những cây mai vàng cổ cả trăm năm tuổi, cây mai tạo dáng bonsai để trưng bày cho người dân chiêm ngưỡng. Mặt khác, nhiều loài hoa quý từ thành phố hoa Đà Lạt cũng tràn ngập tại Hoa Xuân như: lan rừng, mai xanh, hồng xanh, thủy tiên, long tu, dã hạc,…

“Vườn hoa xuân” này còn trưng bày hơn 3.000 hiện vật là các loài kỳ hoa, dị thảo khắp mọi miền đất nước với mong muốn đem đến cho du khách những điều đặc sắc và mới lạ. Cùng với đó là hàng loạt tiết mục biểu diễn ở sân khấu chính với lịch trình cụ thể được niêm yết ngay cổng vào.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là lần thứ 39 TP.HCM tổ chức hội hoa xuân để người dân và du khách đến vui chơi, thưởng lãm. Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn sẽ kéo dài tới ngày 10/2 (tức mùng 6 Tết). Lưu ý, giá vé vào cổng đối với người lớn là 30.000 đồng/người, trẻ em (dưới 1,2m) được miễn phí vé.

9 con heo trong đại gia đình nhà heo là điểm nhấn thu hút nhiều du khách dừng chân chụp ảnh, thậm chí chỉ là người chạy xe ngang qua cũng dừng xe “tự sướng” một tấm hình.

Chụp ảnh với vườn hoa ngay bên trái cổng vào.

Nhiều nhóm du khách tới hội hoa Xuân đã thuê hẳn thợ chụp ảnh ở đây để lưu lại những bức ảnh đẹp.

 Du khách quốc tế cũng không quên chụp ảnh “tự sướng” ở vườn hoa trước vẻ đẹp đầy sắc xuân của nơi đây.

Khu vực chụp ảnh được đặt tên là “Xuân Tây Nguyên”.

 Tác phẩm “Du Xuân” với non nước hữu tình.

Chiếc thuyền Xuân cũng là khu vực được nhiều du khách tới tạo dáng chụp ảnh.

Hội hoa Xuân có những thảm hoa với tới chục loài hoa xen kẽ nhau cực đẹp mắt.

 Ban tổ chức còn thiết kế cả những góc chụp trên cao cho khách tham quan.

 Những gốc mai nở sớm vàng rực thu hút sự chú ý của du khách.

Nguồn: Danviet.vn