Nhiều công ty lữ hành ở Hà Nội lao đao vì virus Corona

0
10

(Dân Việt) Dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây ra đang tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt. Hàng loạt doanh nghiệp lữ hành phải hủy các tour đến Trung Quốc.

Dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra đang tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các công ty lữ hành, các hãng hàng không và những doanh nghiệp đang kinh doanh các tour, tuyến ở Trung Quốc. 

Các công ty lữ hành đều đang theo dõi sát tình hình bệnh dịch viêm phổi cấp Vũ Hán, hàng loạt doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội phải hủy các tour đến Trung Quốc, cũng như hạn chế đón các đoàn có người Trung Quốc từ vùng dịch sang.

Một gia đình khác gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ xuất hiện tại một sân bay ở Trung Quốc đã quấn túi nilon kín người, nhằm ngăn sự lây nhiễm virus.

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Đại Nam, Giám đốc Công ty Lữ hành Việt cho biết cũng như hầu hết các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch có tour tuyến đi Trung Quốc, phía Công ty Lữ hành Việt cũng “lao đao”, thiệt hại nặng nề bởi phải hủy rất nhiều các tour đi Trung Quốc. 

“Toàn bộ các tour đi Trung Quốc từ trước Tết Âm lịch cho tới ít nhất tháng 2 đều phải hủy hoàn toàn, tính ra khoảng 60 đoàn du khách”, ông Nam cho hay. 

Cũng theo ông Nam, với những người không muốn đi tour, công ty sẽ hoàn trả chi phí sau khi tính toán các chi phí phát sinh với các đối tác.

Còn đại diện Công ty Redtour cũng cho biết tính đến thời điểm này phía công ty chưa thống kê hết mức độ thiệt hại, tuy nhiên lượng khách đặt tour đi Trung Quốc hủy tour rất nhiều nên phía công ty cũng thiệt hại nặng nề. Phía công ty cũng đã hủy hết các tour đi Trung Quốc.trong thời gian tạm thời là tháng 2, tháng 3/2020. 

Trong một diễn biến liên quan đến dịch viêm phổi này, Tổng cục Hải quan cho biết tạm thời dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra.

Lực lượng hải quan triển khai tích cực nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp đối với khách xuất nhập cảnh. Ảnh: Báo Hải Quan.

Theo đó, cơ quan hải quan đã nhận được thông báo của đơn vị chức năng Trung Quốc về việc đóng cửa tất cả cửa khẩu phụ gồm Na Hình, Bình Nghi, Nà Nưa đến ngày 9/2 (tức 16 tháng Giêng). Lý do là dịch virus corona mới hiện bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc.

Đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), hoạt động thông quan hàng hóa sẽ được thực hiện sớm hơn, từ ngày 3/2 (tức mùng 10 tháng Giêng).

Trước đó, sáng ngày 28/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán), Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã chủ trì trao đổi nhanh với phía Trung Quốc về tình hình ngăn ngừa dịch bệnh do virus corona.

Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo các đơn vị cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch và chủ động trao đổi, thông báo với doanh nghiệp về tình hình thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

Nguồn: Danviet.vn