Nha Trang có công viên bằng vật liệu phế thải

0
8
5q1kcmWK.jpg
5q1kcmWK.jpgPhóng to
Căn nhà bằng vật liệu phế thải

Theo đó, đến Hòn Lao, ngoài việc vui chơi với đàn khỉ đã được thuần hóa tại đây, khách còn được giới thiệu tham quan khu công viên bằng vật liệu phế thải rộng gần một hecta nằm ở khu vực bãi biển phía tây nam Hòn Lao.

E4hR5VJa.jpgPhóng to
Cột mốc chủ quyền Trường Sa bằng lon bia
M6M8c8QY.jpgPhóng to
Tác phẩm “Cơn thịnh nộ của biển”

Tại đây, các vật liệu phế thải như vỏ lon bia, đĩa CD hỏng, bao nhựa, vỏ chai pet, lốp ô tô, bẹ dừa khô…được sử dụng tạo thành những tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo như cột mốc chủ quyền Trường Sa, các chú rắn, ngựa, quạt gió, rừng thông, quả địa cầu với tên gọi “Cơn thịnh nộ của thiên nhiên”, ruộng lúa và cò… Độc đáo nhất là một căn nhà với các vật liệu phế thải được trang trí đẹp mắt.

Nguồn: Dulich.tuoitre.vn