Nhà hàng ở Malaysia rửa khay thức ăn từ nước đọng dưới đường

0
25
Nhà hàng lẩu bị chỉ trích vì rửa bát trong vũng nước dưới đường

Chính quyền Malaysia buộc một nhà hàng ở Kuala Lumpur đóng cửa do vi phạm về quy chuẩn vệ sinh và bị khách hàng phát hiện.

Thực khách ở nhà hàng Raj’s Banana Leaf tại Bangsar, Kuala Lumpur đã phát hiện nhân viên dùng nước bẩn đọng thành vũng dưới lòng đường để rửa khay đựng thức ăn. Một người đã quay clip và đăng tải lên mạng.

Nhà hàng lẩu bị chỉ trích vì rửa bát trong vũng nước dưới đường
 
 

Nhà hàng lẩu bị chỉ trích vì rửa bát trong vũng nước dưới đường

 Video: LNDE Group/Facebook.

Chủ nhà hàng đăng lời xin lỗi thực khách chính thức trên Facebook, khẳng định luôn đặt an toàn và vệ sinh lên đầu. Những nhân viên xuất hiện trong video là người mới, do vậy họ rửa bát đĩa không đúng quy chuẩn của nhà hàng, theo Coconuts ngày 30/5.

Chính quyền địa phương phát hiện nhà hàng không có đầy đủ cơ sở vật chất cho khu vực rửa bát đĩa. Chandrakant Patel, Thứ trưởng Bộ Sức khỏe Môi trường Malaysia, phát biểu: “Chúng tôi sẽ đóng cửa nhà hàng cho tới khi có thông báo mới”.

Thanh tra giám định tình trạng vệ sinh của nhà hàng. Ảnh: Coconuts.

Thanh tra giám định tình trạng vệ sinh của nhà hàng. Ảnh: Coconuts.

Thứ trưởng Patel từ chối tiết lộ danh tính chủ nhà hàng. Ông cũng khẳng định phía nhà hàng đã thừa nhận sai lầm trong khâu quản lý. Dù vậy, nhà hàng vẫn đạt loại A về tiêu chuẩn vệ sinh chung dù không có nơi rửa bát.

Chủ nhà hàng thông báo mời một bữa tối buka puasa miễn phí vào tối 31/5 để tạ lỗi với thực khách. Tuy nhiên, nhiều người đã thắc mắc liệu nhà hàng có thực hiện được lời hứa này sau bị chính quyền đóng cửa hay không.

Lời xin lỗi của nhà hàng và lời hứa hẹn bữa ăn buka puasa miễn phí tối 31/5. 

Lời xin lỗi của nhà hàng và lời hứa hẹn bữa ăn buka puasa miễn phí tối 31/5. Ảnh: Coconut.

Nguồn: Vnexpress.net