Người mộ đạo Hindu ăn chay, nhịn uống nước để cảm tạ thần Mặt trời

0
96
nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi

Chhath Puja, một lễ hội cổ đại của Ấn Độ dành cho những người mộ đạo Hindu, được tổ chức từ ngày 24/10 đến 27/10 năm nay.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi

Tại lễ hội Chhath Puja, người mộ đạo Hindu thực hiện các nghi lễ để cảm ơn thần Mặt trời đã giúp duy trì cuộc sống trên trái đất. Lễ hội diễn ra trong bốn ngày với các nghi lễ khác nhau.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-1

Một người mộ đạo Hindu lội giữa sông Yamuna và cầu nguyện thần Mặt trời trong lễ hội ở New Delhi, Ấn Độ. Từ Chhath có nghĩa là ngày thứ sáu, lễ hội này được đặt tên là Chhath Puja vì nó rơi vào ngày thứ sáu của tháng Kartika (tháng 11 theo lịch Ấn Độ, năm nay rơi vào ngày 26/10 theo lịch Tây).

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-2

Nhóm người này lội tới đoạn nước sâu hơn giữa sông Yamuna để thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Chhath Puja là một trong những lễ hội Hindu cổ nhất, được tổ chức tại nhiều bang của Ấn Độ như Bihar, Jharkhand và phía đông Uttar Pradesh. Lễ hội diễn ra trong 4 ngày dành cho chúa Surya, thần Mặt trời Hindu và vợ là Usha.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-3

Một người vợ đang dùng bột màu đỏ bôi lên trán người chồng khi họ thực hiện nghi lễ trên bờ sông Yamuna. Trong bốn ngày diễn ra lễ hội, những người mộ đạo thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau để cảm tạ thần Mặt trời đã giúp họ duy trì cuộc sống trên trái đất.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-4

Các nghi lễ, tập tục gồm ăn chay, tắm bằng nước thánh trên sông Ganga, kiêng uống nước, dâng hương, cầu nguyện khi mặt trời mọc và lặn.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-5

Lễ hội không thể thiếu nghi lễ rắc bột đỏ lên trán của những người mộ đạo tại khu vực sông Brahmaputra ở Gauhati, Ấn Độ.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-6

Một phụ nữ theo đạo Hindu đang thực hiện nghi lễ vào lúc hoàng hôn bên bờ sông Tawi ở Jammu. Trong các nghi lễ của lễ hội Chhath Puja, có nhiều người còn đứng hướng về bờ sông và vái lạy để thể hiện lòng sùng đạo của mình.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-7

Bốn ngày lễ hội đều có tên khác nhau và mang các nghi lễ, tập tục khác nhau. Ngày đầu tiên có tên là Nahay Khay, những người mộ đạo thường ngâm mình trong dòng sông Ganga để tự rửa sạch tội lỗi hoặc họ sẽ ăn chay trong ngày này. Một số người còn mang nước thánh ở sông về và dùng khi nấu ăn.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-8

Ngày thứ hai của lễ hội là ngày Lohanda và Kharna. Trong ngày này, người mộ đạo Hindu sẽ ăn chay cả ngày và không uống nước.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-9

Ngày thứ ba của lễ hội được gọi là ngày Sandhya và Arghya, thường được coi là ngày lễ chính, người mộ đạo vẫn ăn chay và không uống nước. Nghi lễ cầu nguyện vào lúc hoàng hôn (Arghya) cũng được tổ chức vào ngày này.

nguoi-mo-dao-hindu-an-chay-nhin-uong-nuoc-de-cam-ta-than-mat-troi-10

Ngày cuối cùng của lễ hội Chhath Puja có tên là Usha Arghya, những người mộ đạo Hindu cùng với gia đình mình sẽ đứng bên bờ sông Ganga và cầu nguyện. Lời cầu nguyện của họ được dâng lên thần Mặt trời. Vào cuối ngày, những người mộ đạo sẽ bỏ ăn chay và ăn uống bình thường trở lại.

Nguồn ảnh: AP.

Nguồn: Vnexpress.net