Nam du khách bị bắt vì mặc đồ thiếu vải giữa quảng trường

0
13

Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ 6 du khách Czech mặc mankini đứng tạo dáng trên quảng trường lớn tại thủ đô Astana, Kazakhstan.

Mỗi người bị phạt 67 USD vì tội gây mất trật tự, BBC đưa tin ngày 14/11.

Mankini gồm một mảnh vải màu, trông giống như quần lót nam giới với phần đai kéo tới vai người mặc. Đây là trang phục của nam chính trong bộ phim “Borat”, nhóm du khách trên đang muốn cosplay thành nhân vật này do họ còn đội tóc giả.

nam-du-khach-bi-bat-vi-mac-do-thieu-vai-giua-quang-truong

Nhóm du khách chuẩn bị chụp ảnh trước khung chữ khổng lồ “I heart Astana” (Tôi yêu Astana). Ảnh: @zhaloby_astana.

Bộ phim từng bị chính quyền Kazakhstan cấm, vì cho rằng khắc họa tiêu cực về quốc gia này. Tuy nhiên, năm 2012, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Yerzhan Kazykhanov đã lên tiếng cảm ơn đạo diễn của “Borat” vì bộ phim đã thúc đẩy nền du lịch của nước này.

Người Kazakhstan có nhiều ý kiến trái chiều trước vụ việc 6 du khách bị bắt giữ. Nhà báo Assem Mirjekeeva chia sẻ: “Tôi tự hỏi chính quyền Czech sẽ phản ứng ra sao nếu công dân Kazakhstan làm điều tương tự tại nước họ?”.

Người dùng Facebook Vitaliy Shuptar cho rằng cảnh sát Kazakhstan quá nhạy cảm. Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng những du khách trên phải bị phạt nặng hơn, tới mức đi tù, vì xúc phạm danh dự của một quốc gia.

nam-du-khach-bi-bat-vi-mac-do-thieu-vai-giua-quang-truong-1

Nhân vật chính trong phim Borat với mankini. Ảnh: Hollywood.

Nguồn: Vnexpress.net