Máy bay quay đầu vì nổ lốp

0
12
Đại diện hãng hàng không cho biết máy bay vẫn có thể hạ cánh an toàn ở điểm cuối hành trình, dù bị hỏng một lốp. Ảnh: Sun.

Australia Khi máy bay tăng tốc trên đường băng tại sân bay Brisbane, nhiều hành khách đã nghe thấy tiếng nổ lớn.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay nội địa mang số hiệu QF2512 của hãng Qantas, khởi hành từ thành phố Brisbane tới Mackay ngày 29/9. Máy bay vừa cất cánh, phi công đã nhanh chóng quay đầu vì một trong sáu chiếc lốp bị nổ. 

Đại diện hãng hàng không cho biết máy bay vẫn có thể hạ cánh an toàn ở điểm cuối hành trình, dù bị hỏng một lốp. Ảnh: Sun.

Đại diện hãng hàng không cho biết máy bay vẫn có thể hạ cánh an toàn ở điểm cuối hành trình, dù bị hỏng một lốp. Ảnh: Sun.

Chiếc máy bay mang theo 72 hành khách sau đó buộc phải bay vòng trên không 1,5 tiếng để xả bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh. Đội cứu hỏa đã có mặt ở sân bay để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó, hành khách được đưa lên một máy bay mới để tiếp tục chuyến đi.

Shirley Kritzinger, một hành khách nói rằng cô nghe thấy tiếng nổ khi máy bay đang tăng tốc trên đường băng. Lúc đó, không ai biết có chuyện gì xảy ra. Gaurav Dogra, một khách khác bị đánh thức khi nghe thấy tiếng nổ. Anh sợ hãi khi nghĩ đến cách mà máy bay sẽ hạ cánh. May mắn thay, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Các hành khách đều khen ngợi phi công vì đã hạ cánh an toàn.

Đại diện của hãng bay cho biết phi công đưa ra quyết định quay đầu vì sân bay được trang bị tốt hơn để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, máy bay vẫn có thể hạ cánh an toàn tại điểm đến. Họ đang mở một cuộc điều tra về lý do nổ lốp và việc phi công cho máy bay quay đầu chỉ được coi là một cú hạ cánh thông thường, không phải là “khẩn cấp”.

Anh Minh (Theo Sun)

Nguồn: Vnexpress.net