Lý do người Mexico thích mặc nội y đỏ trong đêm giao thừa

0
11
Gần cuối năm, người dân Mexico đổ đi mua đồ lót mới màu đỏ rất đông. Ảnh: Galla Seelenfluegel.

Dịp cuối năm, người dân Mexico đổ xô đi mua đồ lót đỏ để mặc và tặng bạn bè với mong muốn có thêm may mắn.

Người Mexico và một số nước châu Mỹ Latin có một phong tục kỳ lạ: mặc nội y màu đỏ hoặc vàng trong đêm giao thừa. Họ tin rằng, hành động này sẽ đem lại may mắn, tình yêu và tiền bạc trong năm mới, theo Surviving Mexico.

Gần cuối năm, người dân Mexico đổ đi mua đồ lót mới màu đỏ rất đông. Ảnh: Galla Seelenfluegel.

Nội y màu đỏ được bán nhiều trong dịp sắp sang năm mới. Ảnh: Galla Seelenfluegel.

Theo đó, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn trong tình yêu và màu vàng có ý nghĩa tiền tài, danh vọng. Nếu muốn tình yêu suôn sẻ, người Mexico sẽ chọn đồ lót màu đỏ để mặc trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Với người cầu công danh, họ sẽ chọn màu vàng.

Truyền thống này có từ thời Trung cổ. Thời kỳ đó, trang phục màu đỏ bị cấm vì gợi tới sắc máu, ma quỷ, phù thủy và các thế lực xấu xa khác. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, những người phụ nữ mặc nội y đỏ trong đêm giao thừa đã gặp may mắn trong tình yêu vào năm mới. Họ thu hút những người đàn ông giàu có và có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Đến nay, phong tục này vẫn được người dân Mexico lưu giữ. Khi sắp sang năm mới, người dân thường đi mua đồ lót màu đỏ hoặc vàng để tặng nhau.

Đồ lót đỏ  - niềm hy vọng năm mới của người Mexico - 1

Các cô gái Mexico thường chọn đồ lót đỏ còn những người có gia đình chọn màu vàng. Ảnh: Where To Get It.

Năm 2015, Flores, blogger du lịch nổi tiếng sống ở La Yacata (Moroleon, Mexico), chia sẻ chuyện mặc áo lót vàng, quần lót đỏ vì có nhiều mong ước trong cả tình yêu và sự nghiệp. Trong khi đó, cậu con trai của chị, do không quyết định được năm mới cần tình yêu hay tiền, đã mặc hai chiếc quần lót. Chiếc trong cùng màu đỏ và chiếc bên ngoài màu vàng.

Nguồn: Vnexpress.net