Khu phố Tây hoạt động đến 2h sáng

0
6
Tamara ở giữa và hai người bạn đến từ Serbia. Ảnh: Võ Thạnh

Thừa Thiên – Huế Tamara, quốc tịch Serbia, thích thú với phố đi bộ ở thành phố Huế nên rủ những người bạn mình đến đây tham quan và vui chơi.

Hai năm trước, Tamara cùng con trai đến Huế tham quan và thăm cha đang làm việc tại Huế. Giữa thành phố yên ắng về đêm, cô ngạc nhiên khi có một khu phố Tây sôi động. Cô thích ngồi quán có vỉa hè để uống bia và thưởng thức âm nhạc đường phố. Tamara nói Huế cũng nhộn nhịp như bao thành phố lớn khác mà cô đã đi và trải nghiệm.

Tamara ở giữa và hai người bạn đến từ Serbia. Ảnh: Võ Thạnh

Tamara ở giữa và hai người bạn đến từ Serbia. Ảnh: Võ Thạnh.

Thích văn hóa, cảnh quan lối sống, món ăn ở Huế, Tamara quyết định cùng con trai ở lại sinh sống. Cô thuê một căn nhà cách trung tâm thành phố 3 km và hàng ngày đi dạy tiếng Anh tại một trung tâm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cậu con trai 12 tuổi của Tamara cũng đi học tiếng Việt, võ thuật. 

Mấy ngày trước, Tamara mời những người bạn của mình từ Serbia sang Huế du lịch và đón năm mới cùng. Cô dẫn họ ra khu phố đi bộ trên đường Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An vui chơi, thưởng thức ẩm thực đường phố.

“Các món ăn đường phố ở đây phong phú và ngon, bạn bè tôi lần đầu đến Huế rất thích. Từng đến phố đi bộ Tạ Hiện ở Hà Nội, Bùi Viện ở Sài Gòn, tôi cảm thấy phố đi bộ ở đây trật tự và phong phú hơn. Tôi thích phố đi bộ ở Huế”, Tamara chia sẻ.

Khách Tây vô tư đứng vui chơi trên đường phố đi bộ. Ảnh:Võ Thạnh

Khách Tây vui chơi trên đường phố đi bộ. Ảnh: Võ Thạnh.

Tháng 9/2017, tỉnh Thừa Thiên Huế mở khu phố đêm trên đường Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An để tạo nơi vui chơi cho khách du lịch và người dân địa phương. Theo quy định, ba tuyến đường này trở thành phố đi bộ, cấm chạy xe từ 18h đến 2h hôm sau vào thứ sáu và bảy; riêng chủ nhật, từ 18h đến 24h.

Sau hơn hai năm, khu phố Tây trở thành nơi vui chơi về đêm phổ biến với người dân và du khách. Nhà hàng, quán ăn mọc lên như nấm sau mưa. Nhiều nhóm nhạc đường phố ở Huế cũng về khu phố Tây hát phục vụ khách du lịch. Khách nước ngoài không chỉ vui chơi tại quán bar, quán ăn, mà còn thuê homestay trong khu phố để sinh sống nhiều tháng, tiện cho việc tham quan Huế.

Du khách Tây thích ngồi ở phố đi bộ Huế uống bia, vui chơi. Ảnh: Võ Thạnh

Du khách Tây thích ngồi ở phố đi bộ Huế uống bia, vui chơi. Ảnh: Võ Thạnh.

Người dân Huế, đặc biệt là các bạn trẻ cũng chọn khu phố này để vui chơi, thư giãn cuối tuần. Nắm bắt tâm lý và “gu” khách, nhiều hàng quán mở ra với phong cách đa dạng. Một số nơi thiết kế quán theo kiểu cổ trang kiếm hiệp để đáp ứng nhu cầu khách. Phong phú về các loại hình ăn uống, giải trí, khu phố đêm luôn kín người.

Chị Phương, một người kinh doanh ở đây cho biết, kể từ khi phố đi bộ ra đời, lượng khách đến nhà hàng chị ăn uống về đêm tăng lên đáng kể. 

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mỗi đêm có 2.500 – 3.000 lượt người đến khu phố vui chơi. Doanh thu các hàng quán, nhà hàng tăng từ 30 đến 50% so với khi chưa có phố đi bộ.

Khách Tây thỏa thích vui chơi ở phố đêm đến 2h sáng
 
 

Khách Tây thỏa thích vui chơi ở phố đêm đến 2h sáng

Khách Tây vui chơi ở khu phố đi bộ. Video: Võ Thạnh.

Võ Thạnh

Nguồn: Vnexpress.net