Khán giả TP.HCM bất ngờ trước màn đồng diễn của 108 con lân

0
10
Khan gia TP.HCM bat ngo truoc man dong dien cua 108 con lan hinh anh 1

Màn đồng diễn của 108 con lân chính thức được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam trong khuôn khổ của sự kiện Liên hoan Lân sư rồng TP.HCM lần 2 vào những ngày cuối tháng 12/2018.

108 con lân xếp hình cờ đỏ sao vàng ở TP.HCM Sáng 28/12, tại công viên Văn Lang (quận 5, TP.HCM), 108 con lân trình diễn nhả chữ Tài – Lộc, xếp hình cờ Tổ quốc được ghi nhận là Kỷ lục Guinness Việt Nam.

Sự kiện xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam sáng 28/12 tại TP.HCM quy tụ hơn 200 vận động viên thuộc nhiều đoàn nghệ thuật đến từ TP.HCM và một số tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu tham gia. Đây là tiết mục được đầu tư và dàn dựng rất công phu nhằm nâng cao vị thế của bộ môn nghệ thuật truyền thống trong lòng công chúng. 

Các vận động viên tham gia đã thể hiện những màn múa đặc sắc và điêu luyện trên nền của tiếng trống oai hùng. Bên cạnh đó, điểm nhấn của tiết mục còn nằm ở khoảnh khắc 108 con lân nhả đồng loạt 108 chữ tài lộc, chúc phúc người xem.

Võ sư Lưu Kiếm Xương, người trực tiếp tổng chỉ đạo cho màn đồng diễn, cho biết: “Từ 138 con lân, chúng tôi tuyển chọn ra 108 con lân hội tụ đủ tiêu chí nhất cho màn đồng diễn chính thức. Hơn 300 con người, bao gồm ban huấn luận viên, vận động viên, đội trống, hậu cần… đã cùng nhau tập luyện ròng rã suốt 2 tháng rưỡi nhằm đem đến Liên hoan Lân sư rồng lần 2 TP.HCM tiết mục đẹp mắt nhất, xứng đáng ghi tên vào kỷ lục Guinness Việt Nam”.

Khan gia TP.HCM bat ngo truoc man dong dien cua 108 con lan hinh anh 1
Hàng trăm vận động viên hào hứng nghe ban tổ chức công bố quyết định xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam cho màn đồng diễn của 108 con lân. Ảnh: Khang Trần.

Trong khuôn khổ sự kiện này, các đội lân sư rồng còn có cơ hội thể hiện tài năng của mình thông qua những phần thi đấu ở các nội dung như lân địa bửu, lân lên mai hoa thung… Không những thế, khách tham dự còn có cơ hội tham quan khu tiểu cảnh truyền thống văn hóa nghệ thuật lân sư rồng và 3 gian hàng lương y nghề võ.

Liên hoan Lân sư rồng lần 2 TP.HCM do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp Ủy ban Nhân dân quận 5 tổ chức nhằm thực hiện công tác đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch TP.HCM. Sự kiện diễn ra từ 28-30/12, tại công viên Văn Lang, quận 5. 

Có mặt tại sự kiện, ông Trần Ngọc Đông Quân, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, chia sẻ thêm: “Năm 2019, Sở Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện then chốt như chuỗi hoạt động trong Lễ hội Áo dài, Ngày hội Du lịch TP.HCM… với mục đích góp phần giúp thành phố mang tên Bác trở thành điểm đến du lịch lý tưởng”. 

Trong buổi lễ bế mạc, ban tổ chức Liên hoan Lân sư rồng TP.HCM lần 2 đã công bố kết quả và trao thưởng cho những đơn vị xuất sắc nhất. Nhiều màn trình diễn hấp dẫn, ghi điểm trong mắt các khách tham dự xuyên suốt thời gian chương trình diễn ra cũng được vinh danh trong buổi sáng bế mạc này.

Giải nhất nội dung lân địa bửu thuộc về đoàn Tinh Anh Đường. Cũng trong buổi trao giải, đoàn Tinh Anh Đường 2 được trao giải nhất ở nội dung lân lên mai hoa thung.

Sau sự kiện Liên hoan Lân sư rồng TP.HCM lần 2, bộ môn nghệ thuật truyền thống này chính thức trở thành một điểm nhấn ấn tượng, đọng lại trong lòng du khách trong và ngoài nước bằng những hình ảnh tích cực.

Trải qua ba ngày tổ chức từ 28-30/12, Liên hoan Lân sư rồng TP.HCM lần 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự kiện không chỉ mang tính gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn góp phần thúc đẩy ngành du lịch của quận 5 nói riêng, TP.HCM nói chung phát triển hơn.

Với nhiều hoạt động đẩy mạnh quảng bá ngành du lịch của TP.HCM trong 11 tháng của năm 2018, lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt 7 triệu lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu rất khả quan, cần được khuyến khích để phát triển vượt bậc trong năm 2019.

Nguồn: News.zing.vn