Khách Trung Quốc trốn cách ly đối mặt án tù

0
12

Thái Lan Bốn du khách bị bắt vì tự ý rời nơi cách ly và có thể đối mặt với một năm tù.

Kaken Nikrahatchai, người đứng đầu cảnh sát khu vực Saku, Phuket nhận được thông báo từ cơ quan y tế địa phương về việc bốn du khách Trung Quốc mất tích tại địa chỉ mà họ khai báo trước đó là Patong.

Du khách nước ngoài tới Thái Lan du lịch gần đây được cấp thẻ sim và phải đăng ký địa điểm lưu trú của họ trên ứng dụng theo dõi của chính phủ. 4 du khách này được nhập cảnh vào Thái Lan một cách hợp pháp, vì mang theo giấy chứng nhận sức khỏe. Ảnh: Phuket Andaman News.

Du khách nước ngoài tới Thái Lan du lịch gần đây được cấp thẻ sim và phải đăng ký địa điểm lưu trú trên ứng dụng theo dõi của chính phủ. Các du khách này được nhập cảnh vào Thái Lan một cách hợp pháp, vì mang theo giấy chứng nhận sức khỏe. Ảnh: Phuket Andaman News.

Bốn du khách nói trên đã bị bắt giữ và qua đêm tại đồn cảnh sát Saku vào đêm 26/3. Trước đó, hai người bị cảnh sát tìm thấy tại một ngôi nhà ở Phuket, hai người còn lại ở biệt thự tại Cherngtalay, Thalang. Họ giải thích lý do di chuyển là muốn có một nơi gần bể bơi. Vì vậy đã rời đi mà không thông báo. 

Bốn du khách được kiểm tra nhiệt độ cơ thể và không ai có triệu chứng liên quan đến nCoV khi bị bắt. Tuy nhiên cảnh sát cho biết họ vẫn phải đề phòng và yêu cầu tự cách ly. Phía chính quyền nói sẽ đợi cơ quan y tế kiểm tra trước khi đưa ra các hình phạt với những du khách này. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tù một năm hoặc phạt 100.000 bath (hơn 71,4 triệu đồng) mỗi người, theo Đạo luật về Bệnh truyền nhiễm.

Tính đến hết ngày 27/3, toàn tỉnh Phuket có 41 ca nhiễm nCoV. Các quan chức y tế địa phương cho biết phần lớn các ca bệnh xuất phát từ khu vực đông du khách ở Patong. Chính quyền địa phương cũng đã đóng cửa điểm du lịch Promthep Cape, các bãi biển Nai Harn và Yanui ngày 27/3.

Anh Minh (Theo Thaitiger)

Nguồn: Vnexpress.net