Khách Trung Quốc nhận là người nước ngoài để trốn kiểm tra an ninh

0
7
Khách Trung Quốc nhận là người nước ngoài để trốn kiểm tra an ninh

Người phụ nữ kiên quyết không cho an ninh sân bay khám người, cuối cùng cô bị cảnh sát giải về đồn vì chống người thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra tại một sân bay ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, SCMP đưa tin ngày 18/1. Khi đi qua cổng an ninh, một phụ nữ Trung Quốc đã từ chối cho nhân viên sân bay khám người bằng máy dò kim loại.

Người này cho biết mình không thích bị ai chạm vào từ khi còn nhỏ. Khi bị phía an ninh sân bay từ chối và kiên quyết khám người, hành khách này đã dùng những lời lẽ nặng nề để xúc phạm họ.

Ngoài ra, nữ hành khách cho biết mình là công dân nước ngoài, có quyền tự do và không ai được xúc phạm. Cô cũng tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại Trung Quốc.

Khách Trung Quốc nhận là người nước ngoài để trốn kiểm tra an ninh
 
 

Khách Trung Quốc nhận là người nước ngoài để trốn kiểm tra an ninh

 

Do bất hợp tác với nhà chức trách, nữ hành khách bị cảnh sát giải về đồn. Theo điều tra, người này 32 tuổi, là công dân Trung Quốc nhưng đang sống ở nước ngoài. Cô bay về nước công tác và thăm gia đình. Cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính người phụ nữ cũng như đất nước cô đang sinh sống.

Người phụ nữ bị cảnh sát giam giữ trong 15 ngày về tội từ chối qua cửa an ninh sân bay.

Nhiều hành khách Trung Quốc từng bị chỉ trích vì thích làm theo ý mình ở nơi công cộng, mà không tôn trọng những người xung quanh. Tháng 6/2017, một phụ nữ 36 tuổi bị cấm bay trên các chuyến bay của Air France ở Trung Quốc khi có hành vi bạo lực tới nhân viên sân bay. Cô mất bình tĩnh khi nhân viên tuyên bố chuyến bay bị hoãn, xông vào quầy check-in tát nữ nhân viên.

Lỡ chuyến, khách Trung Quốc xông vào tát nhân viên check-in
 
 

Lỡ chuyến, khách Trung Quốc xông vào tát nhân viên check-in

Video: YouTube.

Vân Phạm

Nguồn: Vnexpress.net