Khách Trung Quốc cho con tay không leo tường cổ cao 60 m

0
8
Đa phần người dùng internet đều chỉ trích những du khách quá liều lĩnh khi không mang găng tay hay đồ bảo hộ.

Hàng chục du khách kéo nhau tới trèo bức tường đá cổ cao 60 m ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Gần đây, người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc đang xôn xao trước loạt ảnh chụp lại cảnh du khách tay không trèo lên bức tường trong thành cổ Chính Định tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Theo đó, vài người lớn leo tới độ cao 6 – 7m, nhiều du khách nhí cũng “thử sức” leo tường, SCMP đưa tin ngày 27/9.

Đa phần người dùng internet đều chỉ trích những du khách quá liều lĩnh khi không mang găng tay hay đồ bảo hộ.

Đa phần người dùng internet đều chỉ trích những du khách quá liều lĩnh khi không mang găng tay hay đồ bảo hộ. Ảnh: SCMP.

Một người bình luận: “Tôi không hiểu tại sao nhiều phụ huynh chỉ đứng đó, nhìn những đứa trẻ trèo lên cao. Họ không sợ chúng có thể bị ngã à?”

Một người khác khẳng định những du khách này sẽ phải khiếp sợ nếu một ai đó ngã mà chết. Đồng thời, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại bức tường cổ sẽ bị hủy hoại.

Trả lời Beijing Youth Daily, Cục Bảo tồn Di tích huyện Chính Định xác nhận biển báo cấm trèo thành cổ Chính Định được đặt gần đó, nhưng nhiều khách tham quan vẫn phớt lờ. Họ cho biết sẽ sớm thực hiện các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn. 

Lượng khách vi phạm bắt đầu tăng cao vào tháng 7, tuy nhiên, chưa có ai bị phạt. Ban quản lý cũng chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương khi leo tường, song lực lượng an ninh luôn túc trực để chấn chỉnh những hành vi sai phạm.

khach-trung-quoc-cho-con-tay-khong-leo-tuong-co-cao-60-m-1

Bức tường cổ trong thành Chính Định. Ảnh: SCMP.

Bức tường cổ này được dựng từ thời nhà Tấn (265 – 420). Đến thời nhà Chu (557-581), bức tường được xây lại bằng đá và nối dài thêm tới 12 km trong thời nhà Minh (1386-1664). Hiện bức tường được xem xét để thêm vào danh sách các di sản thế giới của UNESCO.

Đây không phải lần đầu du khách Trung Quốc có hành vi phá hoại các công trình, kiến trúc cổ. Trước đó, một du khách Trung Quốc làm hỏng nhũ đá hàng nghìn năm tuổi khi tham quan một hang động ở huyện Tùng Đào, Quý Châu, Trung Quốc. Cuối tháng 8, một ngôi mộ cổ 2.000 tuổi bị du khách khắc chằng chịt những dòng chữ như “ tôi yêu bạn” hay “ tôi đã ở đây”.

Khách Trung Quốc cho con tay không leo tường cổ cao 60 m
 
 

Khách Trung Quốc cho con tay không leo tường cổ cao 60 m

 Video: CGTN.

Nguồn: Vnexpress.net