Khách Trung Quốc bị đánh vì không chịu xếp hàng

0
11

Người đàn ông muốn nhanh chóng mua một đôi giày hàng hiệu giảm giá nên chen lấn lên hàng đầu.

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị đám đông giận dữ xông vào đánh vì không chịu xếp hàng mà cố tình vượt mặt người khác để chiếm chỗ. Sự việc này xảy ra tại một cửa hàng bán giày hiệu tại Trường Sa, Trung Quốc, Shanghaiist đưa tin ngày 13/12.

Ban đầu, khi người đàn ông có hành động bất lịch sự, nhiều người đã lên tiếng nhắc nhở. Tuy vậy, anh ta nói: “Tôi cắt hàng đấy, làm gì được tôi”.

Khách Trung Quốc bị đánh vì cướp chỗ, không chịu xếp hàng
 
 

Khách Trung Quốc bị đánh vì cướp chỗ, không chịu xếp hàng

Người đàn ông không chịu xếp hàng bị những người khác lao vào đánh. Video: Shanghaiist.

Ngay sau câu thách thức này, năm người khách khác đã dồn nhân vật lấn chỗ vào một góc và đánh tới tấp. Video này sau khi đăng lên mạng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Phần lớn đều để lại bình luận chỉ trích người đàn ông vì sự kém văn minh. “Chúng ta đang sống ở thế giới hiện đại mà vẫn có người cư xử như ở thời đồ đá sao”, một độc giả để lại bình luận.

Theo Shanghaiist, món hàng mà người đàn ông đó muốn mua được bán với giá ưu đãi là 1.299 tệ (4,4 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu mang đôi giày đó rao bán lại, anh ta có thể thu về số tiền cao gấp 10 lần như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên các khách hàng Trung Quốc có hành động chen lấn khi xếp hàng. Vào ngày 9/12, tại thành phố Hồ Nam, một người đàn ông cũng có hành vi tương tự khi đi mua đồ hiệu phiên bản giới hạn với giá ưu đãi. Điều này khiến những người đến trước tức giận bởi họ đã đứng nhiều giờ liền dưới mưa để được vào cửa tiệm.

Kim Ngọc

Nguồn: Vnexpress.net